'Kệ' khuyến cáo, người nuôi tôm ở Trà Vinh tiếp tục thả giống

Bất chấp khuyến cáo chậm thả giống của ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, các hộ nuôi tôm ở vùng ngập mặn, ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành vẫn tiếp tục thả giống.

Chỉ tính trong tuần qua, toàn tỉnh đã thả nuôi hơn 73 triệu con tôm sú giống trên diện tích 1.082 ha và 111 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 174 ha.

Điều đáng lo ngại, tôm nuôi vẫn tiếp tục chết trên diện rộng. Từ đầu vụ nuôi đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hộ bị thiệt hại với trên 50 triệu con tôm sú (chiếm 35% con giống thả nuôi thâm canh và bán thâm canh) trên diện tích 243 ha và 106 triệu con tôm thẻ chân trắng (chiếm hơn 16% con giống thả nuôi) trên diện tích gần 200 ha. Tôm chết chủ yếu do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy, phần lớn tôm chết ở giai đoạn từ 10 - 30 ngày tuổi sau khi thả giống nên rất nhiều hộ nuôi bị mất trắng, không thu được sản lượng.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, gần 2 tháng nay, thời tiết và môi trường nước trên địa bàn tỉnh không ổn định, mưa trái mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao đã ảnh hưởng rất lớn đến tôm nuôi. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã nhiều lần khuyến cáo các hộ nuôi chậm thả giống, nếu thả chỉ nên thả rải vụ thăm dò, khi thấy tôm phát triển tốt mới tiến hành thả đồng loạt. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi tôm vẫn liên tục thả giống khiến dịch bệnh tôm nuôi lây lan trên diện rộng.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người nuôi tôm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng cho khoảng 500 lượt người nuôi tôm tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh. Sở cũng cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn hỗ trợ trực tiếp cho người nuôi phương pháp điều trị bệnh cho tôm, hướng dẫn quy trình cải tạo xử lý ao nuôi, nuôi tôm theo biện pháp sinh học…

Vụ nuôi tôm 2017, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch thả nuôi khoảng 1,9 tỷ con giống tôm sú trên diện tích 18.000 ha và thả nuôi khoảng 3 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6.000 ha; phấn đấu đạt tổng sản lượng 38.700 tấn tôm thương phẩm.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.