Khuyến cáo các hộ nuôi tôm ở Trà Vinh chậm thả giống

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến cáo các hộ nuôi tôm ở vùng ngập mặn, ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành cần chờ thời tiết và môi trường thuận lợi mới thả giống.
Khuyến cáo các hộ nuôi tôm ở Trà Vinh chậm thả giống ảnh 1

Tôm nuôi bị chết do dịch bệnh đốm trắng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Lý do là nhằm hạn chế dịch bệnh trên tôm và giảm rủi ro trong quá trình nuôi vì thời tiết hiện chưa ổn định, không khí lạnh còn duy trì, độ mặn tăng chậm gây bất lợi cho tôm nuôi.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, theo lịch thời vụ thả nuôi tôm của đơn vị, vụ nuôi tôm 2016 - 2017 bắt đầu từ tháng 11/2016. Tuy nhiên, trong tháng 1/2017, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các đợt mưa trái mùa và không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam khiến dịch bệnh trên tôm nuôi tăng đột biến và có khả năng phát sinh thành dịch.

Trước tình hình đó, ngày 16/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn khuyến cáo người nuôi hạn chế và chậm thả giống tôm. Nhưng các hộ nuôi tôm trong tỉnh vẫn bất chấp khuyến cáo, tiếp tục thả giống, dẫn đến dịch bệnh trên tôm tăng đột biến và lây lan trên diện rộng.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 7.000 hộ thả nuôi gần 600 triệu con tôm sú giống trên diện tích 9.315 ha và 2.240 lượt hộ thả nuôi hơn 524 triệu con giống tôm thẻ chân trắng trên diện tích gần 1.000 ha. Tuy nhiên, đã có gần 500 hộ thiệt hại hơn 44 triệu con giống tôm sú trên diện tích 213 ha (chiếm 32,3% diện tích thả nuôi) và 487 hộ thiệt hại hơn gần 100 triệu con giống tôm thẻ chân trắng trên tổng diện tích 183 ha (chiếm 18,5% so với diện tích thả nuôi).

Đáng lo ngại, nhiều địa phương có tỷ lệ thiệt hại rất cao như: xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải) thiệt hại 77% diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng; xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) thiệt hại 59% diện tích nuôi tôm sú; xã Long Hữu (huyện Duyên Hải) thiệt hại 52% diện tích nuôi tôm sú và 34,7% diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng… Đa phần tôm chết ở giai đoạn 15-45 ngày tuổi, chủ yếu bị bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy.

Gia đình ông Trần Hoàng Du, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải thả nuôi 500.000 con giống tôm thẻ chân trắng ở 4 hồ, trên tổng diện tích 0,8 ha mặt nước. Chỉ sau 18 ngày thả nuôi đã có 2 hồ bị thiệt hại hoàn toàn không thu được sản lượng, với số tiền thiệt hại gần 100 triệu đồng. Hiện 2 hồ còn lại tôm đã 40 ngày tuổi nhưng ăn rất ít và chậm lớn nên ông rất lo lắng.

Vụ nuôi tôm 2017, các vùng ngập mặn, ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch thả nuôi khoảng 1,9 tỷ con giống tôm sú trên diện tích 18.000 ha và thả nuôi khoảng 3 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6.000 ha; phấn đấu đạt tổng sản lượng 38.700 tấn tôm thương phẩm.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.