Kế hoạch mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão

Ngày 19/10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức công bố kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dự kiến, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, vé tàu Tết Quý Mão chính thức mở bán từ 8 giờ sáng 25/10 qua các kênh website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; ứng dụng MoMo, Vimo, ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; các tổng đài bán vé…

Trước đó, từ ngày 11/10, ngành đường sắt đã nhận đăng ký vé tập thể. Tính đến ngày 19/10, đã có 55 tập thể (22 tập thể đăng ký tại ga Biên Hòa và 33 tập thể tại ga Sài Gòn) đăng ký vé Tết, với gần 3.300 vé.

Kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tính từ ngày 9/1 đến 5/2/2023 (từ 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Ngành đường sắt chạy 10 đôi tàu khách Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại) gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/SE20, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy 9 đôi tàu khu đoạn từ ga Sài Gòn đến các địa phương và ngược lại: Sài Gòn – Vinh (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn – Đồng Hới (SE17/SE18); Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/SE22); Sài Gòn – Quảng Ngãi (SE25/SE26); Sài Gòn – Quy Nhơn (SQN1/SQN2); Sài Gòn – Nha Trang (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12); Sài Gòn – Phan Thiết (SPT1/SPT2). Ngoài ra, từ ngày 21- 24/1/2023, công ty tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến Sài Gòn - Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang.  

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ (tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ so với Tết 2022). Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về. Đặc biệt, năm nay công ty không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.

Trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão, ngành đường sắt sẽ giảm từ 5 - 10% giá vé khi mua vé trong thời gian 10 ngày đầu bán vé Tết; giảm 8% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 và đi từ 1.000 km trở lên; giảm từ 2 - 8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu từ 9/1 đến ngày 12/1/2023 (đối với đoàn tàu số chẵn) và từ ngày 1/2 đến ngày 12/2/2023 (đối với đoàn tàu số lẻ); giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm 20% giá vé cho sinh viên trong thời gian từ ngày 3/1 đến 28/2/2023…

Đối với giai đoạn từ nay đến cuối năm 2022, Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức chạy hàng ngày 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8. Ngoài ra, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các ngày cuối tuần các tàu SNT1/2, SPT1/2. Khi lượng khách tăng, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu giữa Sài Gòn - Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng…..

Công ty đang giảm giá kích cầu thấp điểm trong các tháng cuối năm như Chương trình “4.500 vé kích cầu giảm 30%” trong tháng 10 (đến nay đã bán được 3.310 vé); trong tháng 11 và 12 sẽ có “10.000 vé giảm giá 30%” và giảm từ 10 - 15% cho hành khách mua vé trọn phòng, trọn toa. Ngoài ra, hành khách mua vé cá nhân xa ngày được giảm từ 5 - 40% giá vé tùy vào thời gian đi tàu.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.