Kế hoạch kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp giảm nhẹ rủi ro thiên tai do bão Noru

Ngày 27/9, Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Tổng cục phòng, chống thiên tai) tổ chức cuộc họp cập nhật tình hình bão số 4 (Noru) tại Việt Nam. Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chủ tịch Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai Andrew Jeffries, chủ trì cuộc họp.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý cây xanh bị đổ trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Đề cập về kế hoạch đánh giá nhanh và kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp của đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai với bão số 4, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục phòng, chống thiên tai) Đoàn Thị Tuyết Nga cho biết, bão số 4 được dự báo ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định. Đây là cơn bão mạnh gây sóng to, gió lớn, mưa to diện rộng tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ.

Trong kế hoạch đánh giá nhanh về bão số 4, dự kiến thành lập 3 đoàn (đoàn 1 dự kiến đi đánh giá tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; đoàn 2 dự kiến đi đánh giá tại Đà Nẵng, Quảng Nam; đoàn 3 dự kiến đi đánh giá ở Quảng Ngãi, Bình Định), mỗi đoàn dự kiến có 7 thành viên.

"Sau khi thực hiện việc đánh giá nhanh bão số 4, các đoàn sẽ tổng hợp báo cáo, gửi Tổng cục phòng, chống thiên tai đồng thời ra quyết định kích hoạt việc cứu trợ", Vụ trưởng Đoàn Thị Tuyết Nga cho biết.

Đại diện Trung tâm điều phối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về hỗ trợ nhân đạo và Quản lý thảm họa cho biết, sẽ chia sẻ các thông tin liên quan với Tổng cục phòng, chống thiên tai và điều phối, chủ động hỗ trợ hiệu quả các hoạt động thiên tai tại Việt Nam.

Đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ liên hệ với Tổng cục phòng, chống thiên tai, các địa phương ảnh hưởng bão số 4 tại khu vực miền Trung để có sự phối hợp kịp thời, đồng thời sẵn sàng tham gia đoàn khảo sát đánh giá nhanh bão số 4.

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho hay, cần có nhận định sơ bộ về số người ảnh hưởng bởi bão, số hàng hóa, lương thực, thuốc men phục vụ các hoạt động phòng chống bão của Trung ương, các địa phương. Trên cơ sở đó, các tổ chức quốc tế tham gia sẽ chủ động hơn trong việc lập kế hoạch hỗ trợ thiên tai.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đồng tình với việc sẵn sàng tham gia đoàn khảo sát đánh giá nhanh bão số 4, đồng thời tích cực hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, ứng phó, tái thiết sau thiên tai.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á, Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai Andrew Jeffries khẳng định, các thành viên trong đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã có nhiều kinh nghiệm trong việc khảo sát cũng như hỗ trợ thiên tai.

Sau cuộc họp này, các đoàn tham gia đánh giá nhanh bão số 4 sẽ được thành lập và tổ chức đánh giá thực tế tại các địa phương bị ảnh hưởng để phối hợp, hỗ trợ kịp thời. Việc tiến hành đánh giá sớm, kích hoạt các hoạt động phòng, chống thiên tai sớm, giúp cho chính quyền và người dân các địa phương giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra...

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.