Kè chống sạt lở sông Cái Sắn sẽ hoàn thành vượt tiến độ

Ngày 6/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vĩnh Thạnh đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.
Chú thích ảnh
Thi công đoạn kè chống sạt lở rạch Cái Sơn ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm/TTXVN

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 12/9/2023. Công trình được xây dựng tại bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn qua ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Toàn tuyến có chiều dài 601 m, tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng; trong đó; chi phí xây dựng công trình hơn 55 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3 tỷ đồng, chi phí dự phòng 6 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 1,4 tỷ đồng, cùng các chi phí khác. Dự án được khởi công ngày 5/12/2023, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2024. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung.

Qua hơn 2,5 tháng từ ngày khởi công, đến nay kinh phí giải ngân thực hiện công trình đã đạt hơn 33%, vượt so với kế hoạch. Dự kiến đến hết quý I/2024 , khối lượng thực hiện sẽ đạt 55% giá trị hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ) - đại diện chủ đầu tư, do dự án chưa được bố trí vốn đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện công trình khẩn cấp trên, ngày 8/12/2023, Chi cục Thủy lợi đã có công văn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tham mưu UBND thành phố bố trí kế hoạch vốn cho công trình trong năm 2023 là 63 tỷ đồng từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND thành phố để tổ chức thực hiện công trình đúng theo kế hoạch, đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công tận dụng thời tiết thuận lợi, nước sông đang thấp để thực hiện phần cọc, tường kè. Đến thời điểm nước lên sẽ chuyển sang hoàn thành các hạng mục còn lại, rút ngắn tiến độ so với kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã có nhiều nỗ lực, huy động các nguồn lực để thi công công trình vượt tiến độ đề ra. Về kinh phí cho dự án hiện đã có, UBND thành phố sẽ sớm bố trí cho chủ đầu tư để giải ngân cho đơn vị thi công.

Do tính chất khẩn cấp của công trình, cần hoàn thành nhanh để chống sạt lở, bảo vệ tài sản, nhà cửa của người dân sống ven kênh Cái Sắn, ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân bám sát công trường, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu tổ chức rà soát tiến độ thi công cụ thể của từng hạng mục công trình, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư... đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết đang thuận lợi, mực nước sông rút thấp để rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng, phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng vào dịp lễ 2-9 năm nay.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.