Kẻ bịt mặt trong video mới của IS có thể là người Anh

Kẻ bịt mặt xuất hiện trong đoạn băng video mới do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng công bố hôm 3/1 vừa qua rất có thể là một người Anh.
Kẻ bịt mặt trong video mới của IS có thể là người Anh ảnh 1

Đối tượng tình nghi Siddhartha Dhar.

Kẻ bịt mặt xuất hiện trong đoạn băng video mới do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng công bố hôm 3/1 vừa qua rất có thể là một người Anh, có tên là Siddhartha Dhar. Đó là thông tin do hãng BBC dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra Anh ngày 5/1 tiết lộ.

Cơ quan tình báo Anh chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này, song hãng tin trên cho biết Dhar sinh ra tại Ấn Độ và năm nay 32 tuổi. Y từng làm nghề kinh doanh cho thuê lâu đài ở miền Tây-Bắc thủ đô London của Anh trước khi cải đạo Hồi và trở thành phần tử cực đoan, thành viên của nhóm Hồi giáo bị cấm al-Muhajiroun. Dhar bị nghi ngờ chính là chiến binh IS bịt mặt mang súng và nói bằng tiếng Anh xuất hiện trong đoạn băng video công bố hôm 3/1 quay cảnh hành quyết 5 người bị IS cho là gián điệp do tham gia liên minh quốc tế chống IS tại Iraq và Syria.

Trong đoạn băng, đối tượng này cũng đã có những lời lẽ xúc phạm Thủ tướng Anh David Cameron. Hiện báo chí Anh cũng phỏng vấn mẹ và chị gái của Dahr, cả hai đều không chắc chắn người trong đoạn băng trên là con em mình qua giọng nói. Trong đoạn băng còn xuất hiện một em bé 4 tuổi, sau đó được ông ngoại nhận ra và cho biết con gái và cháu ngoại của ông đã rời nước Anh đến Syria từ năm 2012.

Thủ tướng Cameron cho rằng đoạn băng trên được làm giả để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại gần đây của IS. Hiện Anh đang tham gia liên minh quốc tế chống IS tại Syria và Iraq do Mỹ đứng đầu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.