Kẻ bắt con tin ở Sydney là người gốc Iran

Man Haron Monis – còn được biết đến với cái tên khác là Sheik Haron, chính là kẻ đã bắt giữ 15 con tin tại quán cafe ở Sydney.
Man Haron Monis – còn được biết đến với cái tên khác là Sheik Haron, chính là kẻ đã bắt giữ 15 con tin tại quán cafe ở Sydney, Australia. Tên này cũng được xác định là người thuyết giáo cho Nhà nước khủng bố Hồi giáo (IS) tự xưng và đang trong diện được tại ngoại do nghi ngờ là tòng phạm trong một vụ giết người.
Kẻ bắt con tin ở Sydney là người gốc Iran ảnh 1

Man Haron Monis - còn được biết đến với tên Sheik Haron - được xác định là tay súng đang giữ 15 con tin trong quán cà phê Lindt ở Sydney.

Kẻ bắt giữ con tin 49 tuổi này sống ở vùng tây nam Sydney, đến Australia từ năm 1996 dưới thân phận của một người nhập cư. Tên này là người gốc Iran và tự phong cho mình tước hiệu “tù trưởng” (sheik). Trước đây, Monis từng có hành động gửi thư mang giọng điệu thù hằn tới gia đình có thân nhân là những binh sĩ thiệt mạng vì bị sát hại. Y từng bị bắt vì tội tấn công tình dục đối với một phụ nữ 27 tuổi hồi năm 2002– tờ Daily Telegraph cho biết. Monis cũng bị xem là tòng phạm trong vụ án mạng liên quan đến cái chết của người vợ trước, người bị đâm chết và thiêu cháy trong khu căn hộ của cô này ở phía tây Sydney. Vợ hiện nay của y cũng bị cáo buộc phạm tội giết người, nhưng cả hai đều được tại ngoại, do chưa đủ bằng chứng buộc tội. HT (Theo Dailymail)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.