KDI hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 của Hàn Quốc xuống 1,6%

Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) - một tổ chức nghiên cứu kinh tế lớn do nhà nước điều hành - hôm 11/2 đã hạ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 1,6%, giảm 0,4 điểm % so với dự báo trước đó được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, với lý do tình hình bất ổn gia tăng cả trong và ngoài nước.
Chú thích ảnh
Người dân tại khu chợ Namdaemun ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo mới nhất của KDI cho biết nguyên nhân của việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng là do ở trong nước, tình hình bất ổn chính trị đã làm suy yếu tâm lý kinh tế, trong khi ở bên ngoài, những thay đổi chính sách tại Mỹ đã làm xấu đi tình hình thương mại.

Dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc của KDI bi quan hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức lớn khác, bao gồm Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở mức 2,1%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở mức 2% và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ở mức 1,9%.

Tháng trước, BoK cũng cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này có thể chậm lại ở mức thấp là 1,6%, với lý do bất ổn chính trị bắt nguồn từ việc luận tội và truy tố hình sự Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12 năm ngoái.

Chuyên gia Jung Kyu Chul - người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô của KDI - cho rằng, nền kinh tế Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn suy thoái, khi nhiều tổ chức dự đoán mức tăng trưởng ở mức từ giữa đến cuối 1%.

Theo ông Jung Kyu Chul, việc tăng thuế quan gần đây của Mỹ và sự bất ổn ngày càng tăng trong chính sách thương mại đã làm tăng đáng kể rủi ro và mức độ bất ổn đã tăng quá cao. Ngoài tác động trực tiếp từ các hạn chế thương mại của Mỹ, sự suy thoái kinh tế ở các nước lớn khác có thể làm giảm thêm xuất khẩu của Hàn Quốc.

KDI dự báo rằng xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến sẽ chậm lại đáng kể trong năm nay, do căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng. Theo đó, ngoài lĩnh vực xuất khẩu chip/chất bán dẫn vẫn duy trì được đà tăng trưởng thì hầu hết các ngành công nghiệp quan trọng khác đều đang phải vật lộn để đạt được đà tăng trưởng.

KDI dự báo thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 90 tỷ USD trong năm nay, sau mức thặng dư 99,04 tỷ USD vào năm 2024 do tăng trưởng xuất khẩu suy yếu.

Theo KDI, nhu cầu trong nước chậm lại là một nguyên nhân nữa khiến triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc bị giảm. Tiêu dùng tư nhân dự kiến tăng lên mức 1,6% trong năm nay so với mức 1,1% của năm 2024. Tuy nhiên, con số này đã được điều chỉnh giảm so với mức dự kiến 1,8% được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, phản ánh tâm lý kinh tế suy yếu do tình hình bất ổn chính trị.
Ngành xây dựng ở Hàn Quốc dự kiến sẽ suy giảm năm thứ 2 liên tiếp, giảm 1,2% trong năm nay, sau mức giảm 2,7% vào năm ngoái. Trong khi đó, đầu tư vào cơ sở vật chất dự kiến sẽ tăng 2% trong năm nay, tăng nhẹ so với mức tăng 1,8% được ghi nhận vào năm 2024.

Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu như một phần trong nỗ lực mạnh mẽ nhằm thiết lập lại động lực thương mại toàn cầu.

Chuyên gia Jung Kyu Chul cho biết, KDI có thể sẽ hạ thấp hơn nữa dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc nếu các hành động thương mại của Tổng thống Trump gia tăng hoặc tình hình chính trị bất ổn trong nước vẫn tiếp diễn.

Trường Giang - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.

Chiến lược mới 'hút' khách du lịch của Mexico

Chiến lược mới 'hút' khách du lịch của Mexico

Mexico đang hoàn thiện chiến lược phát triển lĩnh vực du lịch thể thao thông qua việc tận dụng hệ thống các giải đấu và sự kiện thể thao tổ chức quanh năm, qua đó giúp thu hút thêm du khách quốc tế cũng như kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Lượng khách du lịch đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong những tháng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 đến nay, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nói riêng và dịch vụ nói chung của đặc khu hành chính này.

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/9, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ căn cứ dữ liệu khách quan để có biện pháp hỗ trợ đối với những thí sinh không thể hoàn tất việc nộp hồ sơ do sự cố hệ thống tuyển sinh đại học năm 2027.