Jordan và WFP thúc đẩy nỗ lực tăng cường viện trợ cho Gaza

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 22/10 đã gặp Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Cindy McCain tại Amman để thảo luận về vấn đề cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza.
Chú thích ảnh
Đoàn xe chở hàng viện trợ tới Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 22/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, Quốc vương Jordan bày tỏ sự cảm kích đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của WFP trong công tác điều phối hoạt động cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu cho vùng lãnh thổ của Palestine đang bị bao vây. Quốc vương Jordan cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của nước này trong việc cung cấp hàng cứu trợ, hỗ trợ y tế và nhân đạo cho khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Về phần mình, bà McCain đánh giá cao Jordan vì vai trò quan trọng của quốc gia Trung Đông trong quá trình hợp tác với WFP để giải quyết các vấn đề nhân đạo, cũng như bảo vệ sự ổn định trong khu vực và tạo điều kiện hỗ trợ sống còn cho Gaza. Giám đốc điều hành WFP cũng kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men và hỗ trợ khẩn cấp được duy trì cho Gaza.

Trước đó cùng ngày, bà McCain đánh giá tình hình nhân đạo ở Gaza hiện rất “thảm khốc”, 20 xe tải chở hàng viện trợ đã vào dải đất này cho đến nay chỉ như “giọt nước trong đại dương” và các tổ chức viện trợ cần có quyền tiếp cận an toàn, bền vững với khu vực này.

Trong khi đó, tất cả bệnh viện trên khắp Gaza đang cạn kiệt nhiên liệu dự trữ, khiến tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân gặp nguy hiểm và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại khu vực xung đột này.

Liên hợp quốc ước tính cần khoảng 100 xe tải chở hàng viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của Gaza - nơi hơn 4.600 người đã thiệt mạng trong những cuộc không kích của Israel và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.