Jordan và Bahrain thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 16/8 và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid al Zayyani đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Amman của Jordan bàn về các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine.
Chú thích ảnh
Một toà nhà bị phá hủy khi máy bay Israel oanh tạc thành phố Khan Younis ở Dải Gaza, ngày 14/5/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại cuộc họp báo chung, các Ngoại trưởng của Bahrain và Jordan đều khẳng định không có giải pháp nào cho cuộc xung đột Palestine - Israel ngoài giải pháp hai nhà nước nhằm mang lại nền hòa bình toàn diện trong khu vực. Theo Ngoại trưởng Safadi, cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Bahrain là cơ hội để thảo luận về sự phối hợp và hợp tác song phương trong các vấn đề khác nhau và những thách thức chung, bao gồm cả vấn đề Palestine.

Về phần mình, Ngoại trưởng al Zayyani cho biết khôi phục các quyền hợp pháp của người Palestine là chìa khóa để thiết lập hòa bình trong khu vực. Ông al Zayyani cho biết thêm cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Safadi cũng nhằm giải quyết các vấn đề về hợp tác song phương và một loạt các vấn đề nóng khác của khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm vấn đề hạt nhân của Iran và cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Jordan và Bahrain.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.