Liên hợp quốc kêu gọi các bên nỗ lực trong tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 25/4, ông Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên cần nỗ lực nhằm đạt được tiến bộ thực sự trong tiến trình hòa bình Trung Đông, qua đó giúp ngăn chặn bạo lực.
Chú thích ảnh
Ông Tor Wennesland - Điều phối viên đặc biệt về Tiến trình Hòa bình Trung Đông. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ông Wennesland nhấn mạnh bạo lực và căng thẳng gia tăng trong tháng qua giữa Israel và Palestine một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của nỗ lực quản lý xung đột. Theo ông, các bên cần ngay lập tức "hạ nhiệt" căng thẳng, kiềm chế tối đa và cần có nỗ lực tập thể để giải quyết các yếu tố gây ra xung đột. Bên cạnh đó, cần tăng cường củng cố sự ổn định tài chính của chính quyền, cũng như các thể chế của Palestine, chấm dứt sự chiếm đóng, hướng tới giải pháp 2 nhà nước.

Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là hai nhà nước cùng song hành trong hòa bình và an ninh, phù hợp với các nghị quyết của LHQ và luật pháp quốc tế. Ông nêu rõ LHQ vẫn duy trì cam kết ủng hộ người Israel và Palestine tiến tới tương lai đó và sẽ tiếp tục phối hợp với các bên và các đối tác trong khu vực và quốc tế nhằm đạt được mục tiêu này. 

Trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trùng với lễ Phục sinh của người Thiên chúa giáo và lễ Quá hải của người Do Thái, bạo lực đã xảy ra ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem và các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Israel. Theo ông Wennesland, cần chấm dứt ngay các hành động bạo lực, khiêu khích và kích động và các bên cần "hạ nhiệt căng thẳng", kiềm chế tối đa, giữ nguyên hiện trạng ở các thánh địa

Trung Đông đang chứng kiến tình trạng giá cả leo thang và gián đoạn thị trường, đe dọa an ninh lương thực của các gia đình dễ bị tổn thương trên vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng được cho là sẽ tác động đến các nỗ lực tái thiết ở Gaza. Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ cảnh báo nếu không có thêm kinh phí, Chương trình Lương thực thế giới và Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine sẽ không thể đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân Palestine, kéo theo nguy cơ gây bất ổn trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là ở Gaza.

Cùng ngày, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn ở Jerusalem, có thể đe dọa đến hòa bình khu vực. Trong cuộc điện đàm, hai bên cam kết duy trì nỗ lực hướng tới hòa bình khu vực và toàn cầu. Cũng trong ngày 25/4, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã thảo luận với người đồng cấp Áo Alexander Schallenberg đang ở thăm nước này về các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình Trung Đông.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.