Căng thẳng tại Trung Đông:

Jordan ủng hộ Chính quyền Palestine kiểm soát Dải Gaza hậu xung đột

Phát biểu tại một cuộc thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ngày 22/1 ở Davos (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho rằng không nên để bất cứ nhóm vũ trang nào hoạt động tại Dải Gaza thời hậu xung đột, ngoài sự kiểm soát của Chính quyền Palestine (PA).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi trong cuộc họp báo ở Amman ngày 5/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, không đề cập đến phong trào Hamas đang quản lý Dải Gaza, ông Safadi nhấn mạnh PA nên "kiểm soát độc quyền" các vấn đề xung đột và hòa bình tại Gaza, cho rằng không nên để nhóm vũ trang nào hoạt động ở dải đất này. Ngoại trưởng Jordan khẳng định giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để thoát khỏi chu kỳ bạo lực trong khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Theo ông Safadi, việc thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền cho người dân Palestine là con đường duy nhất để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện. Ông nói thêm rằng Gaza và Bờ Tây nên là một thực thể, trong khi an ninh của Israel cũng phải được đảm bảo. Ngoại trưởng Safadi cho biết Dải Gaza hiện là một "vùng đất hoang" và kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức cung cấp lượng lớn viện trợ nhân đạo cho tất cả các khu vực của dải đất ven Địa Trung Hải này.  

Theo Cơ quan y tế tại Gaza, cuộc xung đột Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 47.000 người Palestine và khiến gần 100.000 người bị thương kể từ tháng 10/2023. Lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 19/1 vừa qua, sau hơn một năm đàm phán căng thẳng do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian. Hầu hết trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã phải sơ tán do giao tranh và nhiều khu vực rộng lớn đã biến thành đống đổ nát. 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jordan cho biết Liban cũng cần được hỗ trợ để khôi phục nền kinh tế đất nước sau xung đột, trong khi người dân Syria nên được giúp đỡ để xây dựng một quốc gia tự do, thống nhất và có chủ quyền sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12/2024. Ông Safadi nhấn mạnh Saudi Arabia (Ảrập Xêút) sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập hòa bình cho Trung Đông, đồng thời kêu gọi không để tương lai của khu vực rơi vào tay những người cực đoan.

Nguyễn Trường  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.