Jordan trục xuất lao động nước ngoài không tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19

Ngày 30/10, Bộ Nội vụ Jordan thông báo kể từ ngày 15/11, các lao động nước ngoài không tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị trục xuất khỏi quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi bộ trên phố ở Amman, Jordan ngày 24/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Bộ Nội vụ Jordan nhấn mạnh quyết định được đưa ra nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời khẳng định chính sách thúc đẩy các lao động nước ngoài tiêm vaccine sẽ bảo vệ họ trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tương lai. Theo thông báo, các lao động nước ngoài được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí mà không cần xuất trình giấy phép cư trú hoặc lao động.

Jordan hiện tiếp nhận hơn 3,5 triệu lao động nước ngoài từ Syria, Ai Cập, Palestine, Iraq, Libya và Yemen.

Mặc dù Bộ Y tế Jordan đã đặt mục tiêm tiêm chủng cho khoảng 60% dân số, song theo số liệu thống kế chính thức, tỷ lệ này mới chỉ chưa tới 40%.

Trong ngày 30/10, Jordan đã ghi nhận thêm 1.022 ca COVID-19 và 12 người tử vong. Tổng số ca COVID-19 ở Jordan đến nay đã lên tới 860.818 người, trong đó có 11.028 trường hợp tử vong.

Lê Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.