Trước khi đến World Cup 2018, Jordan Pickford đã nổi tiếng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2017 - với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng từ Sunderland sang Everton. Thậm chí, Pickford còn là thủ môn đắt giá thứ 3 trong lịch sử bóng thế giới, sau Gianluigi Buffon (32,6 triệu bảng) và Ederson Moraes (35 triệu bảng).
Giới chuyên môn đánh giá Pickford là thủ môn sở hữu những tố chất tuyệt vời: nhanh nhẹn, chính xác và phản xạ xuất thần. Bên cạnh đó, thủ môn 24 tuổi này cũng có khả năng phát bóng dài chuẩn xác và không chiến rất tốt.
Jordan Pickford giúp ĐT Anh cảm thấy yên tâm về vị trí thủ môn. |
Pickford đã biết toả sáng đúng lúc, khi sắm vai người hùng trong trận đấu với Colombia tại vòng 1/8. Hai pha cứu thua của Pickford đã giúp ĐT Anh lần đầu tiên giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trong lịch sử World Cup.
Đến vòng tứ kết, Pickford tiếp tục thi đấu xuất sắc để giúp ĐT Anh đánh bại Thuỵ Điển với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, trận đấu mà thủ môn này đã có ít nhất 3 pha cứu thua xuất thần. Pickford đã cản phá 2 tình huống đánh đầu và xoay người dứt điểm của Marcus Berg ở phút 47 & 71, xen giữa là từ chối pha đệm bóng cận thành của Viktor Claesson ở phút 62. Chỉ cần như thế là đủ để Pickford giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
ĐT Anh giành vé vào bán kết World Cup 2018 nhờ phong độ ghi bàn xuất sắc của tiền đạo Harry Kane. Nhưng sứ mệnh "đưa bóng đá trở về quê hương" có thành công được hay không thì phải đặt niềm tin vào cả Jordan Pickford. Và rộng hơn, thật khó để tìm ra thủ môn nào xuất sắc hơn Pickford ở World Cup 2018 cho tới thời điểm này.