Jordan ngăn chặn việc cưỡng chế người Palestine di dời

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tiếp diễn tại Dải Gaza, ngày 18/11, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi tuyên bố vương quốc này sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn" việc cưỡng chế người Palestine rời khỏi nơi sinh sống.
Chú thích ảnh
Một trại tị nạn cho người Palestine của UNRWA tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Đối thoại Manama được tổ chức tại Bahrain, đại diện Jordan nêu rõ nước này sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Hiện trên 2 triệu người Palestine đang tị nạn tại Jordan. Xung đột giữa Israel và Hamas khiến Jordan lo ngại sẽ có thêm người tị nạn từ Gaza và Bờ Tây tràn sang. 

Cũng tại cuộc đối thoại, Cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông, ông Brett McGurk cho rằng việc Hamas trả tự do cho các con tin sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn, đẩy mạnh hoạt động viện trợ cho Gaza và xoa dịu đáng kể xung đột giữa phong trào này và Israel. 

Tương tự, Thái tử Bahrain, ông Salman bin Hamad Al Khalifa cũng kêu gọi kêu gọi Hamas và Israel trao đổi tù nhân để giải quyết xung đột. Thái tử Salman nhấn mạnh cần trả tự do cho phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan - ông Anwar Gargash - bày tỏ quan ngại về tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về sự hiện diện lâu dài tại Gaza. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng tại Gaza chứng tỏ cần quay trở lại giải pháp hai nhà nước, theo đó nhà nước Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình.

Đối thoại thường niên Manama là một hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực Trung Đông do Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược (IISS) tổ chức. 

Cùng ngày 18/11, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Kahn cho biết đã nhận được yêu cầu của 5 quốc gia về việc điều tra hình sự với cáo buộc tội ác chiến tranh mà Israel gây ra đối với nhà nước Palestine kể từ ngày 13/6/2014 đến nay. Theo ông Kahn, các nước ký vào đơn khởi kiện gồm Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.