Jordan cảnh báo về việc sơ tán người Palestine sang các nước láng giềng

Jordan lo ngại rằng bạo lực lan rộng trong khu vực phát sinh từ cuộc chiến Israel - Hamas có thể gây ra hậu quả cho chính nước này, vì lượng lớn dân số của Jordan là người Palestine.
Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Amman, Jordan ngày 13/10/2023. Ảnh: Reuters

Theo mạng Tin tức Arab (Arabnews.com), Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 13/10 đã cảnh báo trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc di dời người Palestine khi Israel chuẩn bị một chiến dịch lớn ở Gaza để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Abdullah nói: “Cuộc khủng hoảng không nên lan sang các nước láng giềng và làm trầm trọng thêm vấn đề người tị nạn”.

Jordan lo ngại rằng bạo lực lan rộng trong khu vực phát sinh từ cuộc chiến Israel - Hamas có thể gây ra hậu quả cho chính nước này vì có lượng lớn dân số là người Palestine. Jordan hiện là nơi sinh sống của 2 triệu người tị nạn Palestine và rất nhạy cảm với bất kỳ sự hỗn loạn nào ở phía Tây nước này. 

Các quan chức Mỹ đang làm việc với Ai Cập, quốc gia giáp Dải Gaza, về kế hoạch xây dựng hành lang an toàn khi Israel chuẩn bị một cuộc tấn công lớn trên bộ.

Trong cuộc hội đàm với ông Blinken, Quốc vương Jordan đã kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho phép viện trợ y tế và cứu trợ khẩn cấp đến Gaza, đồng thời bảo vệ dân thường và ngăn chặn leo thang và chiến tranh ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/13 đã đến Jordan, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Trung Đông khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza và kêu gọi người dân ở Gaza di tản về phía Nam.

Yêu cầu đó, mà Liên hợp quốc cho rằng sẽ không thể thực hiện mà không gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, được đưa ra một ngày sau khi ông Blinken đến thăm Israel và hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phái nhà ngoại giao hàng đầu của mình tới khu vực, nơi đang chìm trong sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Ông Blinken đã mở rộng chuyến đi từ Israel và Jordan sang tất cả các quốc gia Arab ở vùng Vịnh và Ai Cập. Đây là chuyến công du lớn nhất của ông đến khu vực kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021.

Chỉ riêng ngày 13/10, Ngoại trưởng Mỹ cũng đến thăm ba quốc gia là Qatar, Bahrain và Saudi Arabia. Trước khi khởi hành đến Doha, ông Blinken cũng ​​gặp Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại Amman.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.