Jordan buộc tội nhân viên Đại sứ quán Israel giết người

Ngày 28/7, giới chức Jordan tiếp tục gây sức ép nhằm hối thúc Israel điều tra và xét xử nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman, người đã nổ súng bắn chết 2 công dân Jordan hồi tuần trước.
Jordan buộc tội nhân viên Đại sứ quán Israel giết người ảnh 1

Bên ngoài đại sứ quán Israel ở Amman ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông nhà nước Jordan cho biết Tổng Công tố nước này Akram Masaadeh đã quyết định truy tố nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel nói trên với tội danh giết người và sở hữu vũ khí trái phép.

Ông Masaadeh yêu cầu phía Israel phải xét xử đối tượng này, đồng thời cho biết Jordan sẽ chuyển đề nghị trên đến Israel thông qua các kênh ngoại giao.

Trước đó, Quốc vương Jordan Abdullah II đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra xét xử nhân viên bảo vệ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel ám chỉ không chấp nhận điều này.

Cùng ngày, một quan chức Chính phủ Jordan cho biết nước này sẽ không cho phép Đại sứ Israel Einat Shlein cũng như những nhân viên khác của Đại sứ quán trở lại thủ đô Amman cho đến khi vụ việc trên được điều tra một cách thỏa đáng.

Ngày 23/7 vừa qua, nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel đã nổ súng bắn chết 2 người Jordan, trong đó có một nam giới lao đến đâm anh ta bằng một chiếc tua vít. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 25/7 tuyên bố kiên quyết đòi tiến hành thẩm vấn nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel nói trên, dù người này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và đã về nước cùng nhiều nhân viên và quan chức ngoại giao.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao liên quan các biện pháp an ninh của Israel tại Quần thể Haram al-Sharif có đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền, một khu thánh địa nhạy cảm ở Jerusalem. Tuy nhiên, không rõ có mối liên hệ nào giữa hai sự việc này hay không.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.