Đại sứ quán Israel tại Jordan bị tấn công

Ngày 23/7, một vụ bạo lực đã xảy ra tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman của Jordan.
Đại sứ quán Israel tại Jordan bị tấn công ảnh 1

Lực lượng an ninh Jordan gác bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Amman sau vụ tấn công ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo mạng Hala Akhbar có quan hệ với quân đội Jordan, vụ việc trên liên quan đến hành động đâm dao và nổ súng.

Trong khi đó theo một nguồn tin an ninh giấu tên, đã có 1 người Jordan thiệt mạng và 1 người Israel bị thương nặng trong vụ tấn công này. Lực lượng an ninh Jordan đã tăng cường hiện diện gần khu vực đại sứ quán trên. Hiện phía Bộ Ngoại giao Israel vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Trước đó tại Jordan đã chứng kiến làn sóng bất bình của công chúng đối với Israel. Các quan chức Jordan đã kêu gọi Israel gỡ bỏ các máy dò kim loại bên ngoài đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

Việc lắp đặt những thiết bị này đã gây ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất với người Palestine trong những năm qua. Nhiều người trong số 7 triệu dân Jordan là người gốc Palestine. Họ hoặc cha mẹ họ từng phải bỏ trốn hoặc bị trục xuất sang Jordan trong cuộc giao tranh đi kèm với việc thành lập nhà nước Israel năm 1948.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng An ninh công cộng Israel Gilad Erdan cùng ngày cho biết nước này có thể loại bỏ các máy dò kim loại tại cổng vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nếu cảnh sát có biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực này.

Trả lời kênh Channel 2 TV, ông Erdan nêu rõ Israel có thể loại bỏ các máy dò kim loại nếu cảnh sát có những phương án an ninh thay thế, tuy nhiên hiện vẫn chưa có kế hoạch nào như vậy.

Người dân Palestine cáo buộc chính quyền Israel sử dụng các thiết bị này để kiểm soát khu đền thờ Al-Aqsa, và đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối. Tuy nhiên, ông Erdan đã bác bỏ điều này, cho rằng kẻ thù của Israel đang sử dụng những máy dò kim loại làm cái cớ để kích động người dân Palestine tiến hành các vụ tấn công.

Đền Al-Aqsa nằm trong Quần thể Haram al-Sharif, mà người Do Thái gọi là Nùi Đền - một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới, được cả người Do Thái, người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo tôn kính.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.