Jeju Air công bố kế hoạch cắt giảm 188 chuyến bay quốc tế từ Busan

Ngày 7/1, hãng hàng không giá rẻ Jeju Air thông báo sẽ cắt giảm 188 chuyến bay quốc tế khởi hành từ Busan trong quý I/2025 và sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm tổng thể trong tuần này.
Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Hàn Quốc Jeju Air. Ảnh tư liệu: KBS WORLD/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến 179 người thiệt mạng ở sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Jeolla, hôm 29/12/2024.

Thông báo cho biết 78 chuyến bay từ Busan - thành phố cảng Đông Nam của Hàn Quốc, đến Clark của Philippines từ ngày 22/1 đến ngày 30/3 sẽ bị hủy, dẫn đến việc giảm 78 chuyến bay. Ngoài ra, 110 chuyến bay từ Busan đến Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 3/2 đến ngày 29/3 sẽ bị hủy. Sau vụ tai nạn thảm khốc hôm 29/12/2024, Jeju Air đã công bố kế hoạch cắt giảm từ 10-15% hoạt động bay cho đến tháng 3 để tăng cường an toàn hoạt động.

Nhiều khả năng số chuyến bay khởi hành từ Incheon - cửa ngõ chính của Hàn Quốc, sẽ bị Jeju Air cắt giảm nhiều nhất. Tổng số chuyến bay cắt giảm của hãng trong quý đầu tiên của năm 2025 dự kiến lên tới khoảng 1.900.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ngày 29/12/2024, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ đối lập chính đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm của quốc hội để điều tra vụ việc. Theo đó, lực lượng đặc nhiệm gồm 15 thành viên, do nghị sĩ Kwon Young Jin đứng đầu, gồm 7 nhà lập pháp của mỗi đảng và một nhà lập pháp độc lập. Lực lượng này sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay và thảo luận các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ, cũng như các biện pháp ngăn ngừa sự cố tương tự.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.