Cảnh sát Hàn Quốc thu giữ tài liệu của các văn phòng Jeju Air

Ngày 3/1, đơn vị điều tra tai nạn máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Jeju Air của Cơ quan cảnh sát Jeonnam tiếp tục khám xét và thu giữ tài liệu tại sân bay quốc tế Muan để xác định nguyên nhân xảy ra thảm kịch máy bay chở khách của hãng này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát thu giữ tài liệu tại chi nhánh Muan của Cục Hàng không khu vực Busan, Hàn Quốc ngày 2/1/2025, trong cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cuộc khám xét và thu giữ tài liệu bắt đầu lúc 9h sáng 2/1 và kéo dài suốt 23 giờ trong đó khoảng 30 điều tra viên được triển khai. Cuộc khám xét và thu giữ này cũng được tiến hành tại 2 địa điểm khác, bao gồm chi nhánh Muan của Cục Hàng không khu vực Busan và Văn phòng Jeju Air tại Seoul. Quá trình khám xét và thu giữ tài liệu tại 2 địa điểm này đã hoàn tất lần lượt vào lúc 14h và 19h ngày 2/1.

Cảnh sát đang điều tra xem có bất kỳ vấn đề nào về tính phù hợp của cấu trúc (bộ định vị) xung quanh đường băng nơi máy bay gặp tai nạn va chạm hay không, thông tin liên lạc được trao đổi giữa tháp điều khiển và phi công ngay trước khi xảy ra tai nạn, chẳng hạn như cảnh báo va chạm với chim, sự cố và lịch sử bảo trì của máy bay.

Cơ quan điều tra cũng đang bảo mật đoạn phim TV mạch kín (CC) gần đường băng ghi lại đường di chuyển và tình hình của máy bay gặp nạn ngay trước khi xảy ra tai nạn, cũng như các hồ sơ liên quan đến các cơ sở vật chất, việc vận hành và bảo trì đối với máy bay gặp tai nạn.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Jeonnam đã nhận được lệnh khám xét và thu giữ tài liệu với cáo buộc sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong liên quan đến thảm họa hàng không. Đến hiện tại, vẫn chưa có ai bị coi là nghi phạm về các tội danh liên quan. Tuy nhiên, 2 quan chức, trong đó có Giám đốc điều hành Jeju Air Kim Lee Bae, được đánh giá là nhân chứng quan trọng và bị cấm xuất cảnh.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.