Italy yêu cầu một tàu cứu hộ nước ngoài ngừng hoạt động

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/6 thông báo đã chặn hoạt động một con tàu thuộc tổ chức cứu trợ nhân đạo Sea-Eye của Đức làm nhiệm vụ giải cứu người di cư do vi phạm các quy định về an toàn.
Chú thích ảnh
Tàu thuộc tổ chức cứu trợ nhân đạo Sea-Eye của Đức tại khu vực ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy nêu rõ khi kiểm tra tàu đã phát hiện nhiều vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cả thủy thủ đoàn và những người được giải cứu.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, thiết bị cứu sinh của tàu chỉ đủ cho tối đa 27 người, điều này có nghĩa trong trường hợp khẩn cấp, thủy thủ đoàn khó có thể đảm bảo sơ tán toàn bộ những người trên tàu. Do đó, kể từ ngày 4/6, con tàu này không thể di chuyển cho đến khi khắc phục được mọi vấn đề đã được ghi nhận trong cuộc kiểm tra.

Con tàu của Sea-Eye này đã thả neo ở cảng Palermo sau khi đưa 415 người di cư xuống cảng Pozzallo của Sicilia và đang trải qua giai đoạn cách ly theo quy định của nhà chức trách sở tại.

Ngay sau khi Italy đưa ra thông báo, tổ chức phi chính phủ Sea-Eye đã chỉ trích quyết định này.

Từ lâu, những người di cư từ Bắc Phi, chủ yếu từ Tunisia và Libya, luôn coi Italy là một trong những cửa ngõ chính vào châu Âu. Theo Bộ Nội vụ Italy, kể từ tháng 1 vừa qua, khoảng 15.000 đã cập bến Italy, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.