Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu các địa phương tiếp nhận trẻ em di cư

Ngày 19/5, Chính phủ Tây Ban Nha đã có cuộc họp với chính quyền vùng Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi- để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại đây, trong đó yêu cầu giới chức trách đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 trẻ em và trẻ vị thành niên di cư.
Chú thích ảnh
Người di cư trèo qua bức tường biên giới vào Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 18/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn thạo tin cho hay tại cuộc họp khẩn, Bộ Các vấn đề xã hội Tây Ban Nha đã yêu cầu các chính quyền địa phương tiếp nhận hàng trăm trẻ em di cư không có người đi kèm vượt biên từ Maroc vào vùng Ceuta trong những ngày qua. Nguồn tin trên nêu rõ nhiều chính quyền địa phương đã bày tỏ sự đồng ý tiếp nhận, đồng thời để ngỏ khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề này trong những ngày tới trong bối cảnh một số trung tâm tị nạn khu vực  như Andalusia hay quần đảo Canary  bị quá tải. Theo Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Tây Ban Nha Ione Belarre, chính phủ đang nỗ lực tìm cách giải quyết những trường hợp trẻ nhỏ không có người đi kèm, nhiều em còn không biết lý do mình tới đây và cũng có em muốn quay trở về. 

Hôm 17/5, Tây Ban Nha ghi nhận số lượng người di cư đổ về cao kỷ lục, khi ít nhất 6.000 người - trong đó có khoảng 1.500 trẻ em - đã vượt biển từ Maroc sang Ceuta. Những người di cư trái phép đã tới Ceuta bằng cách sử dụng phao tự chế, xuồng cao su hoặc lội nước khi thủy triều xuống. Họ xuất phát từ các bãi biển tại quốc gia láng giềng Maroc chỉ cách vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha khoảng một vài km về phía Nam. Thậm chí có bé trai khoảng 9 tuổi đeo hàng chục chai nhựa quanh mình để làm phao và bơi sang bờ biển Ceuta. Tại Tây Ban Nha, việc trục xuất trẻ nhỏ là bất hợp pháp. 

Dù nhà chức trách Tây Ban Nha siết chặt kiểm soát và trục xuất những hàng nghìn người di cư trong 2 ngày qua, nhưng ngày 19/5, hàng trăm người di cư vẫn bất chấp tính mạng cố bơi vượt biển vào Ceuta. Cảnh sát đã triển khai các nhóm cứu hộ để giải cứu nhiều em nhỏ trong khi chính phủ buộc phải triển khai quân đội ở đường biên giới để đưa trẻ nhỏ lên đất liền.

Còn tại Mỹ, nhà chức trách đang xem xét mở lại hồ sơ các trường hợp xin tị nạn không phải người Mexico song buộc phải đợi ở biên giới phía Nam theo chương trình "Remain in Mexico" (Ở lại Mexico) của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Động thái này cho phép những người di cư theo diện trên có thể tìm kiếm quy chế bảo hộ tại Mỹ, đồng thời đây cũng là bước đi mới nhất của Tổng thống Joe Biden nhằm xóa bỏ chương trình "Remain in Mexico", còn có tên chính thức là Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP). Chương trình MPP, vốn được ban hành hồi năm 2019, yêu cầu những người di cư dọc biên giới phía Nam của Mỹ ở lại phía Nam của biên giới cho tới khi có các phiên tòa nhập cư xem xét vụ việc của họ, trong trường hợp vắng mặt trong phiên tòa, những người này sẽ bị trục xuất. 

Theo thống kê, kể từ khi MPP có hiệu lực,  Mỹ đã giải quyết hồ sơ xin tị nạn của hơn 10.000 người di cư, đồng thời trục xuất gần 28.000 người di cư do những người này đã không có mặt tại phiên tòa xem xét trường hợp của họ. Một số tổ chức cho biết nhiều người di cư đã không thể tham gia phiên tòa do họ bị bắt cóc hoặc gặp nguy hiểm tại Mexico.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.