Italy xem xét việc gia hạn quy định thẻ xanh

Chính phủ Italy đang xem xét việc gia hạn các quy định thẻ xanh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khác nhằm ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng và một làn sóng lây nhiễm mới.
Chú thích ảnh
Xuất trình thẻ xanh COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19 hàng tuần, tăng gấp đôi trong vòng 3 tuần qua, Bộ Y tế Italy có thể gia hạn sử dụng hệ thống thẻ xanh COVID-19 cho đến tháng 3/2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Pierpaolo Sileri nhấn mạnh rằng chính phủ hiện không bàn đến việc nới lỏng hoặc bãi bỏ các quy định thẻ xanh, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng, hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng hay có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc 72 giờ trước đó, tùy thuộc vào loại xét nghiệm được thực hiện.

Để gia hạn các quy định trên, Chính phủ Italy sẽ cần phải kéo dài tình trạng khẩn cấp, cho phép chính phủ ra sắc lệnh để áp dụng một cách nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Tình trạng khẩn cấp tại Italy được ban bố vào tháng 1/2020 và đã nhiều lần được gia hạn kể từ đó. Thời hạn tình trạng khẩn cấp sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới, đồng nghĩa với việc tất cả các quy định - bao gồm cả những quy định thẻ xanh - cũng sẽ hết hạn vào ngày đó.

Trong báo cáo giám sát COVID-19 hàng tuần mới nhất, Bộ Y tế Italy cho biết tỷ lệ số ca mắc mới hàng tuần ở nước này đã tăng nhanh và trên diện rộng so với tuần trước đó, ngay dưới ngưỡng 50 ca/100.000 dân. Báo cáo nêu rõ rằng khả năng lây nhiễm của các ca có triệu chứng đang tăng lên và xung quanh ngưỡng dịch. Đối với các ca phải nhập viện, khả năng lây nhiễm được cho là ngày càng tăng và cao hơn ngưỡng dịch. Số ca phải nhập viện để điều trị COVID-19 không còn giảm, mà ở mức ổn định. Báo cáo trên cảnh báo rằng xu hướng này cần phải được theo dõi sát sao và nếu được xác nhận, nó có thể là màn dạo đầu cho một đợt bùng phát dịch mới.

Các số liệu trên tương tự với mức của tháng 9-10/2020, khi Italy ban hành hệ thống xác định mức độ thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 4 cấp, từ trắng, vàng, cam đến đỏ. Mặc dù hệ thống này vẫn được áp dụng, song tất cả các vùng tại Italy hiện đều thuộc vùng trắng hoặc vùng vàng có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Tuy nhiên, khác với các nước châu Âu khác có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh từ đầu tháng 10, số ca mắc mới tại Italy tăng không nhiều nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao hơn mức trung bình của châu Âu, kể cả các nước như Pháp, Đức và Anh. Hiện Italy có 83% dân số đủ điều kiện tiêm chủng trên 12 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine và chính phủ đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 90%.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.