Italy: Tuần hành kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine, phản đối viện trợ vũ khí 

Ngày 5/11, các tổ chức công đoàn lớn tại Italy như Tổng Liên đoàn Lao động Italy (CGIL), Liên đoàn Công nhân Italy (CISL)… và hơn 500 hiệp hội đã tổ chức cuộc tuần hành tại thủ đô Rome và thành phố Milan nhằm kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành đàm phán, tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Những người tuần hành cũng hối thúc chính phủ nước này ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.  
Chú thích ảnh
Tuần hành vì hòa bình Ukraine tại thủ đô Rome, Italy. Ảnh: Hải Linh/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ban tổ chức ước tính khoảng 100.000 người đã đổ dồn về Quảng trường Cộng hòa tại thủ đô để tuần hành dọc các con phố đến quảng trường San Giovanni. Những người tham gia mang các biểu ngữ hòa bình, phản đối chiến tranh.

Trong thông điệp kêu gọi tuần hành, CGIL nêu rõ Italy, Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc phải có trách nhiệm thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn leo thang và đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Cần nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, dành mọi nguồn lực và phương tiện ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hối thúc Ukraine và Nga cùng tất cả các bên liên quan đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tham gia cuộc tuần hành tại Rome có lãnh đạo đảng phong trào 5 sao (M5S) - cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) - cựu Thủ tướng Enrico Letta, Thư ký CGIL Maurizio Landini, Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri, Chủ tịch vùng Lazio Nicola Zingaretti, người sáng lập Cộng đồng Sant’Egidio Andrea Riccardi. Lãnh đạo M5S chỉ trích việc gửi vũ khí tới Ukraine. 

Ngày 22/10 vừa qua, chính phủ của tân Thủ tướng Giorgia Meloni đã tuyên thệ nhậm chức với cam kết cải cách hiến pháp để đưa ra chế độ bầu tổng thống trực tiếp, một hệ thống "thuế phẳng" rộng rãi hơn và tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và phụ nữ trong thị trường việc làm. Về đối ngoại, chính phủ khẳng định “Italy hoàn toàn là một phần của phương Tây và các hệ thống liên minh, là thành viên sáng lập của EU, Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Chính phủ của bà Meloni là chính phủ thiên hữu nhất tại Italy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Chính phủ nhậm chức trong bối cảnh nước này phải đối mặt nhiều thách thức, cả ở cấp quốc gia và quốc tế, như lạm phát tăng, nợ công cao, khủng hoảng năng lượng, cải cách châu Âu, xung đột Ukraine và sự phản đối việc Italy tiếp tục viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.