Tướng hàng đầu của Litva phản đối viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Trung tướng Valdemaras Rupsys, chỉ huy quân sự hàng đầu của Litva cho rằng quốc gia Baltic này không nên trang bị vũ khí hạng nặng, như pháo và hệ thống phòng không, cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Trung tướng Valdemaras Rupsys. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT (Nga), ông Rupsys đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trao đổi với truyền thông tại căn cứ quân sự gần thị trấn Pabrade hôm 26/10. Các báo cáo cho rằng ông Rupsys đang đề cập đến pháo tự hành PzH 2000 do Đức sản xuất và hệ thống phòng không NASAMS do Mỹ và Na Uy chế tạo.

“Chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này khi không có khả năng. Năng lực của chúng tôi đã đạt đến mức không thể chuyển giao thêm vũ khí cho Ukraine”, Trung tướng Rupsys nói và cho biết ông sẽ đưa ra đề xuất tương tự với các nhà lãnh đạo, kêu gọi chính phủ tìm kiếm “các phương thức hỗ trợ khác” cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Rupsys thừa nhận rằng Litva có thể cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine nếu kho dự trữ vũ khí của quốc gia này được bổ sung. Ông cũng nhắc đến “nghĩa vụ đối với NATO” của quốc gia Baltic, giải thích rằng Litva phải trang bị pháo dã chiến, đơn vị hỏa lực và phòng không di động.

Tuyên bố của ông Rupsys được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Litva đang cân nhắc bàn giao pháo tự hành và hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine sau khi nhận được yêu cầu từ Kiev. Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo động thái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ mới được tăng cường của Lithuania. Đầu tháng này, Tổng thống Gitanas Nauseda nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng Quốc phòng Litva, nhưng không nêu rõ thời gian cụ thể.

Giống như nhiều nước thành viên EU và NATO khác, Litva đã cung cấp hàng loạt vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến tàu dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng. Quốc gia Baltic này đã viện trợ cho Ukraine sân bay bọc thép, xe SUV rà phá bom mìn cũng như hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và súng cối.

Hồi tháng 8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Margiris Abukevicius cho biết nước này có thể tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev nếu NATO đồng ý bổ sung kho dự trữ đang cạn kiệt.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.