Italy truy thu gần 840 triệu USD tiền thuế của Airbnb

Ngày 6/11, cảnh sát tài chính Italy đã tịch thu hơn 779 triệu euro (835 triệu USD) từ công ty cung cấp dịch vụ lưu trú trực tuyến Airbnb, với cáo buộc trốn thuế.
Chú thích ảnh
Biểu tượng nền tảng chia sẻ phòng và căn hộ Airbnb. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc tịch thu khoản tiền trên được tiến hành theo lệnh của cơ quan công tố thành phố Milan, sau khi các công tố viên cho rằng Airbnb đã không tuân thủ việc thu thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê của các chủ nhà trong giai đoạn năm 2017-2021. Theo cáo trạng, Airbnb đã không thu mức thuế cố định 21% bắt buộc đối với tất cả các dịch vụ cho thuê ngắn hạn. 

Airbnb đã bày tỏ "bất ngờ và thất vọng" về quyết định truy thu thuế nói trên. Công ty này nêu rõ "đã tích cực thảo luận với các cơ quan thuế vụ Italy để giải quyết vấn đề này từ tháng 6 vừa qua". Airbnb khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, đồng thời có ý định thực hiện các quyền của công ty này đối với vấn đề trên. 

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng Airbnb đã tăng lên đáng kể trên phạm vi toàn cầu, khi dịch vụ này cho phép người dùng thuê chỗ ở tại các căn nhà riêng thay vì khách sạn.

Airbnb cho biết đã tiến hành thủ tục pháp lý phản đối đạo luật có hiệu lực từ năm 2017, trong đó yêu cầu các nền tảng cho thuê chỗ ở ngắn hạn có nghĩa vụ thanh toán để khấu trừ thuế thu nhập của chủ nhà.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.