Italy tìm cách 'giải cứu' nhà máy thép lớn nhất châu Âu

Các phương tiện thông tin đại chúng Italy (Italia) ngày 12/8 đưa tin, Thủ tướng nước này Mario Monti có kế hoạch cử 3 bộ trưởng đến thành phố Taranto, miền Nam Italy để "giải cứu" nhà máy sản xuất thép ILVA lớn nhất châu Âu đặt tại đây khỏi nguy cơ đóng cửa vì những tranh cãi về môi trường.

Các phương tiện thông tin đại chúng Italy (Italia) ngày 12/8 đưa tin, Thủ tướng nước này Mario Monti có kế hoạch cử 3 bộ trưởng đến thành phố Taranto, miền Nam Italy để "giải cứu" nhà máy sản xuất thép ILVA lớn nhất châu Âu đặt tại đây khỏi nguy cơ đóng cửa vì những tranh cãi về môi trường.

Italy tìm cách 'giải cứu' nhà máy thép lớn nhất châu Âu ảnh 1

Biểu tình tại nhà máy thép lớn nhất châu Âu ILVA ở thành phố Taranto, Italy hôm 2/8. Ảnh: Internet.

Tin cho biết ông Monti đã đề nghị Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Corrado Passero, Bộ trưởng Môi trường Corrado Clini và Bộ trưởng Tư pháp Paola Severino đến Taranto vào ngày 17/8, đồng thời sẽ làm việc với các chuyên gia pháp lý để xem liệu ông có thể đích thân can thiệp nhằm giải quyết những tranh cãi này hay không.

Nhà máy ILVA sử dụng 20.000 nhân công tại Taranto, khu vực hiện ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp nhiều hơn 30% lực lượng lao động, gần gấp ba lần mức trung bình trên cả nước. Tuy nhiên, một số người cho rằng hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm môi trường, là nguyên nhân khiến nhiều người dân trong khu vực chết vì các bệnh ung thư, hô hấp và tim mạch.

Tháng trước, một thẩm phán tại nơi ILVA đóng trụ sở là bà Patrizia Todisco yêu cầu đóng cửa một phần nhà máy. Các nghiệp đoàn ngay lập tức đã phát động biểu tình phản đối, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người. Sau khi ILVA nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, lệnh đóng cửa nhà máy được thay thế bằng lệnh làm sạch môi trường xung quanh. Chính phủ Italy cam kết chi 336 triệu euro (414 triệu USD) giúp giới chức địa phương giải quyết vấn đề này.

Quyết định mới của cơ quan tư pháp địa phương không đề cập việc đóng cửa ILVA, song vẫn gây quan ngại cho lãnh đạo nhà máy cũng như các quan chức chính phủ. Chủ tịch ILVA Bruno Ferrante cho rằng "nói không" với dây chuyền sản xuất của ILVA đồng nghĩa tiêu diệt sự tồn tại của nhà máy. Bộ trưởng Clini khẳng định các biện pháp do cơ quan tư pháp khu vực đưa ra trái với qui định của Bộ Môi trường và vai trò của bộ này, đồng thời cảnh báo ngừng sản xuất tại ILVA đồng nghĩa tạo cơ hội cạnh tranh cho các đối thủ của nhà máy ở châu Âu và Trung Quốc. Ông Clini lo ngại khả năng mất việc làm của nhiều công nhân, không chỉ ở ILVA mà ở các nơi khác sử dụng sản phẩm của nhà máy này.


TTXVN/Tức tin

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.