Italy tăng cường việc xét nghiệm ngẫu nhiên tại biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 1/12, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza tuyên bố nước này đang tăng cường việc xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên tại các cửa khẩu biên giới để chống lại làn sóng lây nhiễm thứ tư đang gia tăng và biến thể Omicron mới, được cho là có khả năng lây lan cao hơn.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 tại Venice, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Speranza nói: "Trong bối cảnh thực thi các quy định nhập cảnh nghiêm ngặt đối với những người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), chính phủ Italy sẽ hành động để tăng cường kiểm soát, không chỉ ở các sân bay, mà còn cả các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường sắt. Ở khu vực Friuli Venezia Giulia, “vùng vàng” duy nhất tại Italy hiện nay, chúng tôi tăng cường việc xét nghiệm ngẫu nhiên”.

Cùng ngày, Thống đốc vùng Sicily, ông Nello Musumeci đã ký sắc lệnh, bắt buộc những người từ 12 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời do sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Ông Musumeci cũng tuyên bố hạn chế các chuyến bay đến từ Nam Phi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel và buộc những người xin tị nạn phải làm các xét nghiệm phân tử sau khi kiểm dịch.

Trước đó, thành phố Turin đã ra quy định bắt buộc đeo mặt nạ ở ngoài trời từ ngày 2/12 đến ngày 15/1 tại trung tâm lịch sử, tại các khu chợ và các khu giải trí về đêm. Bergamo đã đưa ra các quy định tương tự từ ngày 27/11 cho đến ngày 1/1, và Bologna cũng đã bắt buộc đeo mặt nạ ở ngoài trời ở trung tâm lịch sử từ ngày 26/11 đến ngày 9/1. Quy định đeo mặt nạ không áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo số liệu của Bộ Y tế Italy, ngày 1/12, nước này đã có 15.085 ca mắc COVID-19 mới và 103 người tử vong, so với 12.764 ca nhiễm mới và 89 người tử vong ngày 30/11. Số xét nghiệm được thực hiện trong ngày là 573.775, so với 719.972 ngày 30/11. Tỷ lệ có kết quả dương tính tăng từ 1,8% lên 2,6%. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy kể từ khi bắt đầu đại dịch là 5.043.620, và số ca tử vong là 133.931 người.

* Hãng thông tấn Slovakia (TASR) ngày 1/12 dẫn lời Thử trướng Ngoại giao nước này Martin Klus cho biết Slovakia cần thảo luận về việc siết chặt kiểm soát và bảo vệ biên giới để tránh phải đóng cửa hoàn toàn biên giới.

Thứ trướng Ngoại giao Martin Klus đưa ra tuyên bố trên trước khi bắt đầu cuộc họp nội các Slovakia ngày 1/12. Ông Klus cho rằng mặc dù biến thể Omicron đã được ghi nhận tại hơn 10 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), song người dân không nên hoảng sợ. Do biến thể này đã xuất hiện tại khu vực trong khối Schengen, việc lập danh sách các nước yêu cầu phải kiểm dịch bắt buộc vì biến thể này là điều không còn ý nghĩa.

Dương Hoa - Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.