Italy tái áp đặt một số hạn chế phòng dịch COVID-19 tại Sicily

Ngày 27/8, Italy tuyên bố tái áp đặt một số hạn chế để phòng dịch COVID-19 tại vùng Sicily.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rome, Italy. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết ông “vừa ký một sắc lệnh mới xếp Sicily thành 'vùng vàng', xác nhận COVID-19 vẫn chưa bị đánh bại”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như hành vi cá nhân như giãn cách xã hội.  

Đây là lần đầu tiên các biện pháp như vậy được tái áp đặt ở cấp vùng kể từ đầu mùa Hè năm nay. Từ ngày 30/8, người dân Sicily sẽ lại được yêu cầu phải đeo khẩu trang ở ngoài trời cũng như trong nhà, thực khách tại nhà hàng sẽ giới hạn ở nhóm 4 người sau khi số ca mắc COVID-19 tăng lên. Sicily sẽ được xếp thành vùng "màu vàng", cấp độ thấp thứ hai trong hệ thống phân loại 4 cấp độ dựa trên tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện.

Trong 2 tháng qua, tất cả các khu vực của Italy đều được xếp là "vùng trắng" có nguy cơ thấp nhất, nhưng sự lây lan của biến thể Delta đã làm dấy lên quan ngại. Kể từ ngày 6/8, Chính phủ Italy đã yêu cầu người dân phải trình thẻ xanh để tiếp cận các dịch vụ và hoạt động không thiết yếu như: ngồi ăn uống trong không gian kín, nhà hàng, quán bar; các sự kiện thể thao, các buổi biểu diễn; bảo tàng, sự kiện văn hóa và triển lãm; bể bơi, phòng tập gym, trung tâm chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim. Sau đó, Chính phủ Italy đã mở rộng yêu cầu thẻ xanh cho tất cả giáo viên, sinh viên đại học và những người sử dụng các phương tiện giao thông đường dài từ ngày 1/9.

Thẻ xanh được cấp cho những người đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 được thực hiện trong 48 giờ trước đó, có hiệu lực 6 tháng với các trường hợp phục hồi sau điều trị COVID-19. Tuy nhiên, các biện pháp siết chặt hơn nữa được coi là cần thiết ở Sicily, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình của cả nước và xuất hiện nhiều đám đông tụ tập trong mùa Hè này.

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên bị đại dịch COVID-19 tấn công và tính đến nay đã có hơn 129.000 ca tử vong, cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vaccine tại Italy đã được tiến hành nhanh chóng, với gần 69% dân số trên 12 tuổi hiện đã được tiêm chủng đầy đủ và chỉ khoảng 13% dân số trên 12 tuổi chưa tiêm mũi nào.

* Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chương trình tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ đầy hứa hẹn và giới chức y tế liên bang đang thảo luận về khung thời gian để tiêm mũi tăng cường này.

Trước đó, hôm 25/8, tờ Wall Street Journal đưa tin các cơ quan quản lý y tế Mỹ có khả năng chấp thuận việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba cho người trưởng thành sau ít nhất 6 tháng được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, thay vì khoảng cách 8 tháng như đã thông báo trước đó.

Dương Hoa - Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.