Italy nỗ lực chống chủ nghĩa bảo hộ vaccine

Ngày 8/10, Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố Italy đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa bảo hộ vaccine để đảm bảo quyền tiếp cận vaccine công bằng.
Chú thích ảnh
Nhân viên LHQ kiểm tra lô vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX được chuyển tới Tunis, Tunisia, ngày 16/5/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu thông qua liên kết video tới Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp toàn cầu B20, Thủ tướng Draghi nhấn mạnh rằng thế giới “phải giải quyết chủ nghĩa bảo hộ đối với các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều này là cần thiết nhằm đảm bảo chúng ta có các công cụ để chống lại đại dịch COVID-19 và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Thế giới phải bảo vệ việc vaccine và các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất vaccine được lưu thông tự do. Italy tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome vào cuối tháng 10 này sẽ đạt được cam kết về cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trên cương vị Chủ tịch G20, Italy đang nỗ lực để duy trì và củng cố một hệ thống thương mại đa phương hiệu quả dựa trên các quy tắc của WTO”.

Theo ông Draghi, nhờ vaccine mà thế giới hiện đã có hy vọng về khả năng chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19. Ông nói: “Với hơn 6 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên thế giới, những nỗ lực kết hợp đã giúp kiểm soát đại dịch ở nhiều quốc gia và cho chúng ta hy vọng rằng sự kết thúc của đại dịch cuối cùng cũng ở trong tầm mắt". 

Về cuộc khủng hoảng khí hậu, Thủ tướng Draghi cho rằng “các công ty và doanh nghiệp phải hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các nước G20 chịu trách nhiệm về 75% lượng khí thải toàn cầu. Italy đang nỗ lực để có thể đạt được một cam kết tập thể bởi vì thế giới cần nguồn vốn tư nhân quy mô lớn, cùng với các khoản đầu tư công lớn hơn để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp. Các công ty đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi sinh thái vì họ sẽ phải thay đổi cơ cấu sản xuất, thích ứng với các nguồn năng lượng mới và các chính phủ sẵn sàng hỗ trợ họ".

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.