Xung đột Hamas - Israel:

Italy khôi phục tài trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ

Ngày 25/5, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani thông báo nước này sẽ tiếp tục tài trợ cho Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa, ông Antonio Tajani cho biết Italy đã quyết định tiếp tục tài trợ cho các dự án cụ thể nhằm hỗ trợ người tị nạn Palestine nhưng chỉ sau khi có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng tiền tài trợ không bị sử dụng sai mục đích.

Ông Tajani thông báo cho Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa rằng Italy đã sắp xếp nguồn tài trợ mới cho người dân Palestine, với tổng số tiền là 35 triệu euro (38 triệu USD). Trong số này, 5 triệu euro sẽ được phân bổ cho UNRWA và 30 triệu euro còn lại sẽ được phân bổ cho sáng kiến "Thực phẩm cho Gaza" do Chính phủ Italy phối hợp với các cơ quan viện trợ của LHQ triển khai.

Được thành lập vào năm 1949, UNRWA tuyển dụng khoảng 30.000 người ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, Jordan, Liban và Syria. Cơ quan điều phối gần như toàn bộ viện trợ cho Gaza đã rơi vào khủng hoảng kể từ tháng 1/2024 khi Israel cáo buộc khoảng 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này làm việc ở Gaza có liên quan đến cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023. Thông tin này khiến nhiều quốc gia tạm dừng tài trợ cho UNRWA, đe dọa nỗ lực cung cấp viện trợ cho Dải Gaza. Đến nay, một số quốc gia đã nối lại hoạt động tài trợ cho cơ quan này sau khi cuộc đánh giá độc lập về UNRWA, do cựu Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna dẫn đầu, đã chỉ ra hoạt động của UNRWA là không thể thay thế và không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế và con người của người Palestine và là "huyết mạch nhân đạo" đối với rất nhiều người.

Đây là chuyến công du đầu tiên tới châu Âu của Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa kể từ khi ông được Tổng thống Mahmud Abbas bổ nhiệm vào tháng 3 vừa qua. Dự kiến, Thủ tướng Palestine cũng sẽ gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trong chuyến thăm lần này. Italy hiện giữ chức Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong năm nay. Ngoại trưởng Italy Tajani cho biết nước này hoàn toàn ủng hộ Chính quyền Palestine. Với tư cách là Chủ tịch G7, Italy cũng cam kết nỗ lực hướng tới hòa bình và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.