Italy ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất kể từ đầu năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, báo cáo của Bộ Y tế Italy ngày 21/12 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 thống kê theo ngày tại nước này đã ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong khi hầu hết các chỉ số liên quan khác đều ở mức báo động.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Bologna, Italy, ngày 3/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, trong ngày 21/12, Italy có 30.798 ca mới, gần gấp đôi mức 16.213 ca ghi nhận ngày 20/12, chiếm 3,6% trong tổng số 851.865 mẫu xét nghiệm tiến hành cùng ngày. Số ca phải nhập viện tăng 280 người, trong khi số ca cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng 25 người so với một ngày trước đó, đưa tổng số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt vượt mức 1.000 người, tương đương mức hồi tháng 5. 

Ngoài ra, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng lên 153 ca (so với 137 ca ghi nhận ngày 20/12), đưa số người không qua khỏi lên con số 135.931 kể từ tháng 2/2020, thời điểm bùng phát đại dịch tại Italy. Tín hiệu tích cực duy nhất trong ngày 21/12 là đã có thêm 16.189 người bình phục sau khi mắc bệnh (so với mức 8.640 người ghi nhận trong ngày trước đó).

Trước chiều hướng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Italy đang cân nhắc sẽ áp dụng trở lại một số biện pháp hạn chế, như bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường và phải xét nghiệm COVID-19 khi tới tham gia các sự kiện tập trung đông người. 

- Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.341 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 4 ca tử vong do căn bệnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, số ca mới này đã tăng 213 ca so với một ngày trước đó và đa số vẫn là lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đứng đầu cả nước khi ghi nhận số ca cộng đồng tăng cao với 640 ca trong một ngày. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là101.865 ca, trong đó có 288 người tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào yêu cầu các địa phương tiếp tục chuẩn bị trung tâm cách ly và cơ sở điều trị đầy đủ, chuẩn bị ngân sách dự phòng để mua vật tư y tế, vaccine, thuốc điều trị, dung dịch xét nghiệm và các thiết bị cần thiết khác.

Trong một diễn biến liên quan, Lào vừa nhận bàn giao 501.600 liều vaccine của hãng AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan viện trợ, nhằm giúp nước này tăng cường nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Tới nay, đã có hơn 60% dân số Lào tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 46% đã tiêm mũi thứ hai.

Trường Dụy - Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.