Italy điều trước hai tàu quét thủy lôi đến gần vùng Vịnh

Theo hãng tin AFP, Italy cho biết, nước này đang điều hai tàu quét thủy lôi đến gần vùng Vịnh, nhưng sẽ chỉ triển khai trong khuôn khổ phái bộ quốc tế nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong khu vực.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát
Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto, các tàu quét thủy lôi sẽ mất nhiều tuần mới tới được khu vực vùng Vịnh, vì vậy, Italy đang điều trước các tàu này, trước tiên tới Đông Địa Trung Hải, rồi sau đó tới Biển Đỏ. Ông nói: “Chỉ đơn thuần là biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đang bố trí hai tàu săn thủy lôi tới vị trí tương đối gần eo biển Hormuz hơn”.

Phát biểu trước Quốc hội Italy, ông Crosetto cũng cho rằng, chỉ có thể triển khai một phái bộ tới eo biển Hormuz, sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn trước.

Ông Crosetto cho biết, điều kiện tiên quyết để triển khai phái bộ này không phải là lệnh ngừng bắn hiện nay, mà là thỏa thuận đình chiến thực sự, đáng tin cậy và ổn định, hoặc tốt hơn nữa là một nền hòa bình lâu dài.

Trước đó, Anh và Pháp đã thảo luận về nỗ lực hải quân tiềm năng trong khu vực nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải biển toàn cầu. Cả hai nước này đều cho biết họ đang điều trước các tàu chiến tới khu vực lân cận.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến sự ở Trung Đông và mở lại tuyến hàng hải chiến lược ở Hormuz dường như đã rơi vào bế tắc.

Ngày 12/5, truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ nếu Mỹ không đáp ứng 5 điều kiện được Iran coi là những bảo đảm tối thiểu nhằm xây dựng lòng tin. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran; giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài; bồi thường thiệt hại chiến tranh; công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là các điều kiện tiên quyết để Iran đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn India Today Global, ông Baghaei cho rằng Mỹ đang yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn thay vì đối thoại thực chất, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí thay vì thương lượng trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Quan chức Iran này cũng nhấn mạnh việc eo biển Hormuz bị đóng cửa là trách nhiệm của Mỹ, đồng thời khẳng định việc hải quân Mỹ phong tỏa cảng biển của Iran bị xem là hành động chiến tranh theo luật pháp quốc tế.

Theo một số trang tin khu vực, Iran vừa cảnh báo nước này có thể là nâng mức làm giàu urani lên 90% trong trường hợp Mỹ và Israel tiếp tục tấn công lãnh thổ Iran, coi đây là một trong những biện pháp đáp trả của Iran.

Trong diễn biến liên quan, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran bị xâm phạm.

IRGC cũng tuyên bố tuyến hàng hải an toàn duy nhất đi qua eo biển Hormuz sẽ là hành lang do Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng quyết đoán đối với bất kỳ tàu thuyền nào đi chệch khỏi tuyến này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.