Italy đề xuất ngừng bắn toàn cầu trong Olympic mùa Đông 2026

Trước thềm Olympic Mùa đông Milano Cortina diễn ra vào năm 2026, Italy dự kiến sẽ trình lên Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Olympic. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh Aljazeera ngày 7/10 dẫn lời Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết thông tin trên. Ông Tajani nêu bật: “Nhân dịp Olympic mùa Đông Milano Cortina, chúng tôi trình lên LHQ đề xuất về lệnh ngừng bắn đối với tất cả các cuộc xung đột, bao gồm cả ở Ukraine và Trung Đông. Chúng ta phải là những người tiên phong cho hòa bình. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuất, và như Đức Giáo hoàng Leo đã nói, chúng ta không bao giờ được từ bỏ hy vọng về hòa bình”.

Về mặt khái niệm, một lệnh ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Olympic có nguồn gốc từ các kỳ Thế vận hội cổ đại ở Hy Lạp, nơi các phe phái đối địch đồng ý hạ vũ khí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, để các vận động viên có thể di chuyển an toàn đến Olympia cổ đại và trở về quê hương sau cuộc thi.

Lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của ban tổ chức Olympic và LHQ đã không được đáp ứng trong các kỳ Thế vận hội hiện đại kể từ năm 1896, bao gồm cả Olympic Paris 2024. Olympic mùa Đông Milano Cortina khai mạc vào ngày 6/2/2026 và kéo dài đến ngày 22/2/2026.

Ngày 7/10 cũng đánh dấu tròn hai năm kể từ khi xung đột Israel – Hamas ở Dải Gaza nổ ra. Để đối phó với sự tàn phá Gaza và thảm họa nhân đạo do chiến dịch quân sự của Israel gây ra, một số quốc gia phương Tây đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, ủng hộ nguyện vọng lâu đời của người Palestine về một quê hương độc lập trên vùng đất do Israel chiếm đóng.

Trong khi đó, xung đột Nga – Ukraine đã diễn ra trong hơn ba năm rưỡi. Đây là cuộc xung đột vũ trang lớn nhất châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.