Cựu ngôi sao Olympic người Đức tử vong khi leo núi tại Pakistan

Ngày 30/7, cựu vô địch Olympic hai môn phối hợp trượt tuyết và bắn súng (biathlon) người Đức, Laura Dahlmeier, được xác nhận là đã tử vong do bị lở đá khi đang leo núi ở Pakistan. Điều kiện thời tiết bất lợi đã cản trở nỗ lực cứu hộ vận động viên nổi tiếng này.
Chú thích ảnh
Cựu vô địch Olympic hai môn phối hợp trượt tuyết và bắn súng (biathlon) người Đức, Laura Dahlmeier, đã tử vong do bị lở đá khi đang leo núi. Ảnh: AP

Dahlmeier, 31 tuổi, bị đá lở ở độ cao khoảng 5.700m khiến cô bị hất văng xuống. Tai nạn xảy ra khi Dahlmeier đang leo lên đỉnh Laila cao 6.069m hôm 28/7.

Bạn đồng hành leo núi của Dahlmeier là Marina Eva đã gửi tín hiệu cấp cứu và xuống được phía dưới với sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, Dahlmeier bị thương và đội cứu hộ đã không thể tiếp cận được cô vì thời tiết xấu. Thông tin cho biết các trực thăng quân sự của Pakistan không thể tham gia tìm kiếm do tầm nhìn kém, có mưa và gió mạnh. 

Cùng tham gia tìm kiếm Dahlmeier còn có 2 đội gồm 4 vận động viên leo núi quốc tế (3 người Mỹ và 1 người Đức), cùng 2 người khuân vác địa phương. Đến cuối ngày 30/7, nhóm quản lý của Dahlmeier xác nhận với hãng thông tấn Đức DPA rằng vận động viên này đã qua đời.

Với 2 HCV Olympic tại Thế vận hội mùa Đông 2018 ở PyeongChang (Hàn Quốc) và 7 danh hiệu vô địch thế giới, Dahlmeier là một trong những vận động viên biathlon người Đức thành công nhất thế kỷ này. Cô được vinh danh là vận động viên Đức năm 2017 nhưng bất ngờ kết thúc sự nghiệp vào tháng 5/2019 ở tuổi 25 để trở thành huấn luyện viên leo núi và trượt tuyết tại quê nhà Garmisch-Partenkirchen, bang Bavaria (Bayern).

Dahlmeier từng tham gia một số chuyến thám hiểm leo núi đầy thử thách như chinh phục đỉnh Korzhenevskaya cao 7.100m ở Tajikistan năm 2023 và chinh phục đỉnh Ama Dablam cao 6.800m ở Nepal năm 2024 với thời gian kỷ lục dành cho nữ. Cô đến miền Bắc Pakistan cùng nhóm bạn bè từ cuối tháng 6 và đã leo lên đỉnh Great Trango Tower cao hơn 6.200m hôm 8/7. Nhóm quản lý của Dahlmeier nói rằng cô là "một người leo núi giàu kinh nghiệm và thận trọng".

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.