Italy cứu sống 500 người di cư trên Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu khoảng 500 người di cư trong 7 chiến dịch khác nhau được triển khai trong cuối tuần qua trên Địa Trung Hải.
Italy cứu sống 500 người di cư trên Địa Trung Hải ảnh 1

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu vớt những người di cư trên biển Địa Trung Hải ngày 23/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Được biết, 4 chiến dịch đã kết thúc và hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai 3 chiến dịch còn lại.

Những người nhập cư chủ yếu đến từ các nước châu Phi như Nigeria, Ghana, Senegal, Sierra Leone, và đã rời Libya từ 3 ngày trước đó. Họ được lực lượng an ninh Italy giải cứu khi cách bờ biển Libya 80 km.

Các hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Navfor Med - một chiến dịch quân sự do Liên minh châu Âu (EU) triển khai từ cuối tháng 6 nhằm xác định, bắt giữ và xử lý các con tàu cũng như giải cứu những người di cư lao vào các hành trình vượt biển nguy hiểm hòng tìm cách trốn chạy khỏi Syria và những điểm nóng khác để tới châu Âu. Nhiệm vụ này được trang bị 4 tàu, trong đó có một tàu sân bay của Italy và 4 máy bay, với sự tham gia của 1.318 binh sĩ đến từ 22 quốc gia châu Âu.

Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 17 người tị nạn Syria, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng do thuyền chở họ bị chìm trên lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ khi đang trên đường tới Hy Lạp. Khoảng 20 người khác đã được lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.