Áo gửi trả hơn 5.000 người di cư

Ngày 24/9, Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết nước này đã đưa hơn 5.000 người di cư trở lại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) - nơi họ đã đi qua để đến Áo.
Áo gửi trả hơn 5.000 người di cư ảnh 1

Người di cư tại khu vực biên giới Hungary - Croatia ngày 23/9. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Phát biểu với báo giới tại một cuộc họp của Đảng Liên minh xã hội Cơ đốc giáo (CSU) - đảng chị em với Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel - Bộ trưởng Mikl-Leitner nói: "Nếu tôi nhớ chính xác thì chúng tôi đã đưa hơn 5.000 hoặc 5.500 người từ Áo trở lại (EU), đặc biệt là Bulgaria và Romania". Bên cạnh đó, bà còn chỉ rõ: "Để có một hệ thống với chức năng quản lý người xin quy chế tị nạn, bạn cần phải có một chính sách gửi trả hiệu quả và vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt liên quan tới các quốc gia Bắc Phi".

Bà còn cho biết hầu như không có bất kỳ đơn nào xin quy chế tị nạn tại các quốc gia an toàn như Croatia hay Slovenia. Điều đó có nghĩa là những người di cư đi qua những nước này không còn muốn tìm kiếm an toàn nữa mà chỉ muốn chọn đất nước có tình hình kinh tế thu hút nhất.

Ngoài ra, Bộ trưởng Mikl-Leitner còn xác nhận rằng Áo đã tống giam 545 đối tượng buôn người và nhiều khả năng sẽ tiến hành khoảng 2.000 vụ xét xử những đối tượng này trong năm nay, nhiều gấp 2 lần so với năm ngoái.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.