Italy có kế hoạch tiêm đại trà mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 26/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Pierpaolo Sileri tuyên bố nước này có thể cho phép toàn dân được tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 từ tháng 1/2022.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại đảo Lampedusa, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với đài phát thanh Radio Capital, ông Sileri nói: “Có khả năng tất cả mọi người đều cần liều vaccine tăng cường. Đến cuối năm 2021, chúng tôi sẽ hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 cho người cao tuổi và nhân viên y tế. Sau đó, từ tháng 1/2022, đối tượng được tiêm mũi thứ 3 sẽ được mở rộng ra toàn dân, dựa trên thời gian mọi người đã tiêm liều vaccine đầu tiên và thứ hai". Theo số liệu thống kê mới nhất cho đến nay, tại Italy, 86% số người đủ điều kiện tiêm chủng trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 82% đã được tiêm đủ liều, cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Sileri nói thêm rằng Chính phủ sẽ ưu tiên tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm loại vaccine Johnson & Johnson một liều, bởi vì họ sẽ cần mũi tiêm mới sớm hơn những người khác. Ông cũng bày tỏ hy vọng toàn châu Âu có thể nhất trí về nhu cầu tiêm đại trà mũi vaccine tăng cường, trong bối cảnh "sự bùng nổ dịch bệnh ở một số nước châu Âu" và "nguy cơ lây lan các biến thể mới gia tăng". Thứ trưởng Sileri cũng cho biết Italy sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi ngay sau khi các cơ quan quản lý bật đèn xanh.

Về yêu cầu thẻ xanh COVID-19, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng, Thứ trưởng Sileri nói: "Chúng tôi sẽ loại bỏ quy định bắt buộc phải có thẻ xanh, nhưng không phải bây giờ. Chúng tôi phải tiến hành từng bước. Đầu tiên, chúng tôi sẽ bỏ quy định về giãn cách xã hội, sau đó là quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang và cuối cùng là thẻ xanh".

* Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/10, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin đặt mục tiêu chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ được tổ chức vào đầu năm 2022 nếu các thử nghiệm lâm sàng được hoàn tất. Bộ trưởng Budi cho biết có 3 nhãn hiệu vaccine phòng COVID-19 đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em, cụ thể đó là vaccine do các hãng Sinovac, Sinopharm (Trung Quốc) và Pfizer (Mỹ) sản xuất. Bộ Y tế cùng Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) vẫn đang chờ kết quả giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng.

Hiện Chính phủ Indonesia đang tiếp tục xem xét kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Nếu BPOM cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA), việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ ngay lập tức được bắt đầu.

Dương Hoa - Đình Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.