Italy bắt giữ tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ Đức

Ngày 9/7, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy thông báo đã bắt giữ chiếc tàu của một tổ chức phi chính phủ Đức mới đây vừa giải cứu hơn 200 người mắc kẹt trên biển. Nguyên nhân bắt giữ con tàu này là do tàu không tuân thủ các quy định an toàn.
Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu lên tàu cứu hộ Ocean Viking ở ngoài khơi đảo Lampedusa, Địa Trung Hải ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 4 vừa qua, Italy đã ban hành lệnh cấm các tàu cứu hộ di cư của nước ngoài nhập cảng đến ngày 31/7 do đại dịch COVID-19. Tàu Sea-Watch 3 thuộc sở hữu của tổ chức phi chính phủ Sea-Watch e.V, đang neo đậu tại cảng Porto Empedocle, miền Nam Italy. Tất cả những người trên tàu, chủ yếu là người châu Phi, đã được chuyển sang chiếc phà Moby Zaza của Italy, nơi 28 hành khách đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thông báo đăng tải trên trang Twitter, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết qua kiểm tra phát hiện tàu này vi phạm một số quy định về an toàn có thể đe dọa tới tính mạng những người có mặt trên tàu và con tàu buộc phải khắc phục toàn bộ những lỗi này trước khi được phép hoạt động trở lại. 

Số lượng người nhập cư trái phép vào Italy đã giảm trong năm 2019 sau hoạt động trấn áp ở Libya nhằm vào các nhóm buôn người, tuy nhiên con số này lại tăng lên trong năm nay, với 6.195 người nhập cư trái phép tính đến thời điểm này, so với 2.445 người cùng thời gian này năm ngoái.

Lan Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 4/10 tại buổi tiệc khu phố ở thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa ‘đau đớn’ vào sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia

Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và UAV tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh và Khurais để đáp trả các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen. Trong khi Houthi nói các cuộc tấn công gây cháy lớn tại mục tiêu, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho rằng tuyên bố này nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất của lực lượng Houthi.