Giải cứu 93 người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi Libya

Tổ chức Di cư quốc tế của Liên hợp quốc (IOM) ngày 27/6 cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu 93 người di cư bất hợp pháp, trong đó bao gồm cả một phụ nữ sinh con khi đang lênh đênh trên biển, khi những người này mắc kẹt ở khu vực gần bờ biển Libya.

Tuy nhiên, 6 người trong nhóm người di cư này đã thiệt mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu này.  

Chú thích ảnh
Người di cư trên Địa Trung Hải ngày 9/2/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của IOM cho biết những người sống sót đã được đưa trở lại thành phố cảng Khoms, cách thủ đô Tripoli 120 km về phía Tây.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ năm 2011. Những kẻ buôn người đã khai thác tình trạng bất ổn, để biến quốc gia Bắc Phi này thành một tuyến đường chính để đưa người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Tình cảnh của những người tị nạn và những người xin tị nạn ở Libya càng trở nên tồi tệ hơn sau khi lực lượng quân sự ở miền Đông Libya đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Tripoli năm 2019 và tiếp đó là sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trước khi chính quyền Libya đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, IOM đã thực hiện chương trình đưa người di cư bất hợp pháp bị mắc kẹt tại Libya trở về quê hương. Theo IOM, trong năm 2020, gần 5.000 người di cư đã được đưa trở lại Libya sau khi được cứu trên biển và con số này là hơn 9.200 người trong năm 2019. Cũng theo IOM, năm ngoái, hơn 100.000 người di cư đã vượt biển Địa Trung Hải với hy vọng đến được châu Âu và hơn 1.200 trong số đó đã bỏ mạng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.