Italy bắt giữ 3 người Tunisia liên quan đến khủng bố

Ngày 24/2, cảnh sát Italy đã bắt giữ 3 đối tượng người Tunisia bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố.
Italy bắt giữ 3 người Tunisia liên quan đến khủng bố ảnh 1

Cảnh sát Italy điều tra tại hiện trường một vụ xả súng ở Macerata. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo La Stampa của Italy đưa tin 3 đối tượng này, có tên là Nafaa Afli, 27 tuổi; Bilel Mejri, 26 tuổi, và Marwen Ben Saad, 31 tuổi, đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra mang mật danh “Taliban”.

Những nghi can khủng bố nói trên đã đến thành phố Turin, miền Bắc Italy vào năm 2015. Tại đây, chúng đề nghị được cấp thị thực sinh viên và đã nộp đơn xin theo học tại trường đại học công lập.

Tuy nhiên, thay vì đến trường hàng ngày, 3 đối tượng này lại trở thành những kẻ buôn bán ma túy, đưa ra những bình luận ca ngợi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên Facebook, đồng thời chia sẻ các tài liệu tuyên truyền về thánh chiến trên mạng Internet.

Ngoài ra, cả ba đối tượng này cũng đã từng tham giam gia một cuộc gặp ở thủ đô của Tunisia do một nhóm khủng bố có liên quan đến IS tổ chức.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.