Italy bắt đầu tham vấn thành lập chính phủ

Tổng thống Italy Giorgio Napoliano ngày 20/3 đã bắt đầu các cuộc tham vấn với lãnh đạo các lực lượng chính trị nhằm tìm ra nhân vật có khả năng thành lập một chính phủ mới có khả năng giải quyết những khó khăn cả về chính trị lẫn kinh tế đang đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Tổng thống Italy Giorgio Napoliano ngày 20/3 đã bắt đầu các cuộc tham vấn với lãnh đạo các lực lượng chính trị nhằm tìm ra nhân vật có khả năng thành lập một chính phủ mới có khả năng giải quyết những khó khăn cả về chính trị lẫn kinh tế đang đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Italy bắt đầu tham vấn thành lập chính phủ ảnh 1

Tổng thống Napoliano ngày 20/3 đã bắt đầu các cuộc tham vấn với lãnh đạo các lực lượng chính trị ở nước này. Ảnh: Internet.

Theo kế hoạch, cuộc tham vấn sẽ kéo dài hai ngày và Tổng thống Napoliano sẽ bắt đầu đàm phán với lãnh đạo các đảng nhỏ, trong đó có Thủ tướng tạm quyền Mario Monti thuộc liên minh trung dung, khối về thứ 4 trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 24-25/2 vừa qua, danh hài Beppe Grillo, lãnh đạo đảng Phong trào 5 sao (M5S) và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người đứng đầu liên minh trung hữu. Các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Napoliano có thể sẽ ủy quyền cho ông Pier Luigi Bersani, lãnh đạo trung tả, lực lượng giành đa số tại Hạ viện để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, ông Pier phải chứng minh được rằng ông đã nhận được sự ủng hộ của những đảng nhỏ khác, đủ điều kiện để có thể thành lập chính phủ.

Các nhà phân tích cho rằng nếu vẫn không đạt được thỏa thuận giữa các đảng, Italy sẽ phải hoạt động dưới sự điều khiển của một Chính phủ lâm thời trong một thời gian trước khi có thể tiến hành cuộc bầu cử vào đầu tháng 6.

Cùng với những rối ren trên thị trường tài chính liên quan đến quyết định CH Síp áp đặt qui định về đánh thuế tiền gửi, bế tắc chính trị tại Italy càng làm gia tăng lo ngại đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng nợ mới khi châu lục này mới vừa xuất hiện dấu hiệu phục hồi mong manh.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử, nêu điều kiện 60 ngày ngừng bắn với Tổng thống Putin

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Ông đồng thời khẳng định quyền quyết định người lãnh đạo đất nước thuộc về người dân Ukraine, trong khi việc bỏ phiếu giữa thời chiến vẫn đối mặt nhiều trở ngại.