Ít nhất 60 người chết trong đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/7, Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng sau cuộc đảo chính của một bộ phận sĩ quan và binh sĩ trong quân đội nước này.
Ít nhất 60 người chết trong đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Người dân đổ ra đường phố ở Ankara ngày 16/7, phản đối đảo chính. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ yếu các nạn nhân là dân thường. Trước đó, riêng thương vong ở thủ đô Ankara được xác định là 42 người thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ tấn công bằng bom nhằm vào tòa nhà Quốc hội vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động chống đối của một nhóm nhỏ các binh sĩ đảo chính vẫn đang diễn ra tại Istanbul và Ankara tuy nhiên giới chức nước này khẳng định sẽ sớm dập tắt vụ đảo chính.

Cùng ngày, giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa eo biển Bosphorus ở Istanbul đối với các tàu chở dầu vì các lý do an ninh và an toàn, chỉ có một số tàu hàng đặc biệt được cấp phép di chuyển trên tuyến này trong thời điểm hiện tại. Đây là tuyến giao thương đường thủy quan trọng kết nối châu Âu và châu Á.

Sau khi xảy ra đảo chính, lực lượng quân sự quy mô lớn với vũ khí hạng nặng đã được triển khai tới thủ đô Ankara và phần lớn thành phố Istanbul. Đài truyền hình NTV đưa tin một chiếc trực thăng Sikorsky của phe đảo chính đã bị chiến đấu cơ F-16 của quân đội chính phủ bắn hạ theo lệnh của Thủ tướng Binali Yildirim. Trước đó ông Yildirim cho biết, một tướng quân đội nằm trong số những nhân vật cầm đầu âm mưu đảo chính đã thiệt mạng. Ông cũng cho hay hầu hết sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.