Đa số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảo chính đã bị bắt

Ngày 16/7, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) Nuh Yılmaz nói rằng âm mưu đảo chính quân sự tại nước này đã bị ngăn chặn và hầu hết số binh sĩ tham gia đảo chính đã bị bắt giữ.
Đa số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảo chính đã bị bắt ảnh 1

Binh sĩ trung thành với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan  nỗ lực kiểm soát tình hình tại Ankara. Ảnh: DW/TTXVN

Báo điện tử Dailysabah của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Yılmaz cho biết, tình hình đã được kiểm soát và mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong vài giờ tới. Cảnh sát đã bắt giữ hầu hết số binh sĩ tham gia vụ đảo chính quân sự đêm 15 rạng sáng 16/7. Các nguồn tin cho biết, những binh lính tham gia âm mưu đảo chính nếu tự nguyện đầu hàng sẽ không bị khởi tố.Người phát ngôn Nuh Yılmaz cho biết Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar đã trở lại làm việc sau khi bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính. Tuy nhiên, hiện chưa rõ làm thế nào mà Tướng Akar thoát khỏi tay những binh sĩ đảo chính.Ông Yilmaz cũng cho biết thêm, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẽ vẫn là Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nói rằng các đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính sẽ phải trả giá đắt nhất.Trong khi đó, hàng trăm nghìn người đã xuống đường để thể hiện sự đoàn kết với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.