Ít nhất 6 người thiệt mạng nghi do rò rỉ khí tại miền Trung Mexico

Ngày 7/9, truyền thông Mexico cho biết, ít nhất 6 người đã tử vong, với nguyên nhân nghi ngộ độc sau sự cố rò rỉ khí bên trong một phương tiện giao thông công cộng bị mắc kẹt do ngập lụt tại thành phố Tultitlan, bang Mexico, miền Trung nước này.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy sự việc xảy ra vào tối 6/9 (theo giờ địa phương) gần ga tàu điện ngầm Cueyamil - khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng và giao thông bị gián đoạn. Lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân tử vong ngay bên trong xe. Trong khi đó, 3 người khác dù đã thoát ra ngoài nhưng đã tử vong trên vỉa hè cách đó vài mét, nghi do hít phải khí độc. Các nạn nhân gồm 4 nam và 2 nữ. Phương tiện gặp nạn là một chiếc xe buýt nhỏ thuộc tuyến 30, kết nối khu vực Tultitlan với Indios Verdes ở phía Bắc thủ đô Mexico City.

Điều tra sơ bộ cho thấy xe vận hành bằng khí gas này có thể đã va chạm với chướng ngại vật dưới nước trong lúc cố vượt qua đoạn đường ngập, dẫn đến nứt/vỡ bình chứa và gây rò rỉ khí. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Trận mưa lớn trút xuống ngày 6/9 đã gây ngập lụt diện rộng và gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc bang Mexico.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.