Ít nhất 42 người thiệt mạng trong các vụ tấn công mới ở miền Trung Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhóm tình nguyện địa phương cho biết ít nhất 42 thường dân đã thiệt mạng trong một vụ nổ mìn hôm 13/12 ở bang Sinnar tại miền Trung Sudan và hai cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở bang Gezira trong 2 ngày qua.
Chú thích ảnh
Một bệnh viện bị hư hại sau vụ tấn công tại El Fasher, Sudan ngày 13/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, nhóm tình nguyện Phòng cấp cứu Al-Suki tại thành phố Al-Suki thuộc bang Sennar cho biết thêm rằng 13 người từ khu vực Al-Suki đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một quả mìn phát nổ trong xe bán tải của họ ở khu vực Jebel Moya. Vụ việc xảy ra khi các nạn nhân đang trên đường tìm kiếm ô tô và thiết bị đã bị đánh cắp từ Al-Suki đến Jebel Moya.

Hồi đầu tháng 10, Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) tuyên bố họ đã chiếm lại khu vực chiến lược Jebel Moya ở Sinnar, một giao điểm nối liền các bang Gezira, White Nile và Sinnar. Việc chiếm lại Jebel Moya cho phép SAF bao vây RSF ở Sinnar và cắt đứt đường tiếp tế của lực lượng này.

Cũng theo các nhóm tình nguyện, 29 thường dân đã thiệt mạng vào ngày 11 và 12/12 trong các cuộc tấn công của RSF vào một số ngôi làng ở bang Gezira.

Sudan đã bị cuốn vào cuộc xung đột tàn khốc giữa SAF và RSF kể từ giữa tháng 4/2023. Theo ước tính mới nhất của các tổ chức quốc tế, cuộc chiến đã khiến hơn 28.700 người thiệt mạng và hơn 14 triệu người phải di dời, cả trong và ngoài Sudan.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).