LHQ cảnh báo xung đột nghiêm trọng ở Sudan

LHQ ngày 10/12 cảnh báo có khoảng 10.000 người Sudan phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày để lánh nạn sang Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Cảnh ngổn ngang trên phố sau cuộc xung đột tại thành phố Bahri, Sudan ngày 28/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Olga Sarrado cho biết: “Hơn 20.000 người Sudan từ các làng biên giới đã vượt biên vào Nam Sudan trong tuần trước, tăng gấp ba lần số lượng bình quân người đến hàng ngày so với các tuần trước đó. Kể từ thứ Bảy (8/10), ước tính có thêm khoảng 7.000 đến 10.000 người mới đến mỗi ngày. Hầu hết những người tìm nơi trú ẩn là phụ nữ và trẻ em, điều này cho thấy tác động của cuộc xung đột đối với nhóm dân số dễ bị tổn thương".

Theo bà Sarrado, các trung tâm trung chuyển đã quá tải, ví dụ như trung tâm gần thị trấn Renk đang tiếp nhận 17.000 người, nhiều hơn 4.000 người so với thời điểm cách đây nửa tháng. Con số này cũng bao gồm những người tị nạn Nam Sudan ở Sudan trở về quê hương của họ sau cuộc giao tranh mới ở các khu vực biên giới. Hiện nang White Nile ở phía Nam của Sudan là nơi sinh sống của hơn 400.000 người tị nạn Nam Sudan, cũng như 650.000 người Sudan từ các nơi khác trong nước phải di dời do xung đột. Khu vực này trước đây được coi là nơi trú ẩn an toàn khỏi bạo lực ở những nơi khác tại Sudan.

Người phát ngôn của UNHCR cũng cho biết thêm rằng "căng thẳng gia tăng" và hoạt động quân sự tại cửa khẩu biên giới Joda, một trong những điểm trung chuyển chính giữa hai nước, là "rất đáng lo ngại". Bà Sarrado đánh giá: “Joda đóng vai trò là đường dây cứu sinh quan trọng cho những người dân chạy trốn bạo lực và cho các hoạt động nhân đạo ở cả hai bên biên giới. Do đó, chúng tôi kêu gọi cả hai bên giữ cho cửa khẩu mở và an toàn”.

Tình hình Sudan trở nên bất ổn khi nổ ra cuộc xung đột khốc liệt giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kể từ giữa tháng 4/2023. Theo ước tính của báo The Conversation, cho đến nay, ít nhất 62.000 người đã thiệt mạng do xung đột. Tuy nhiên, trên thực tế, thiệt hại về người có thể còn lớn hơn như vậy do chưa được thống kê đầy đủ.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.