Ít nhất 4 người thiệt mạng khi bão Bualoi càn quét Philippines

Ngày 26/9, Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này cho biết có số người thiệt mạng do bão Bualoi (tức bão số 10 ở Việt Nam) đã tăng lên 4 người, trong bối cảnh bão tiếp tục càn quét quốc gia Đông Nam Á này sau khi đổ bộ vào đất liền từ ngày 25/9.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người dân còn mắc kẹt tại vùng ngập lụt do mưa bão ở Ilocos Sur, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra vẫn còn 5 ngư dân tại tỉnh Eastern Samar mất tích sau khi đi đánh cá từ tuần trước. Theo Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 35 km/h, sức gió tối đa 110 km/h và gió giật tới 135 km/h.

Cơ quan Quản lý giảm nhẹ và Phòng chống thảm họa quốc gia Philippines ngày 26/9 cho biết, trong những tuần gần đây, tổng cộng 14 người thiệt mạng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với 3 cơn bão liên tiếp, bao gồm Ragasa và Bualoi. Hơn 300.000 hộ gia đình, tương đương hơn 1,2 triệu người, chịu tác động trực tiếp. Bão Bualoi dự kiến rời vùng giám sát của Philippines vào chiều 27/9.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Lào ngày 26/9 đã phát đi cảnh báo khi bão nhiệt đới Bualoi tiến gần, dự kiến gây mưa lớn và làm tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở trên khắp các vùng trên cả nước.

Theo Cục Khí tượng – Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, bão Bualoi sẽ ảnh hưởng từ ngày 28 - 30/9. Dự kiến, bão Bualoi sẽ di chuyển qua nhiều khu vực của Lào, mang theo mưa giông nhẹ đến vừa, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to và gió mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cảnh giác, chuẩn bị ứng phó với nhiều ngày mưa lớn liên tục có thể gây nguy hiểm.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.