Ít nhất 27 người tử vong trong vụ nổ kho hàng ở Kiev

Ít nhất 27 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, sau một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại một kho hàng ở làng Myla, thuộc tỉnh Kiev của Ukraine, rạng sáng 29/8.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại các khu nhà dân sau cuộc tấn công vào khu vực Kiev, Ukraine, ngày 27/8/2026. Ảnh minh họa: AA/TTXVN phát

Theo người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kiev Tymur Tkachenko, đám cháy đã lan sang các khu nhà dân, khiến 381 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại 5 ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai.

Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc, tập trung làm rõ điều kiện lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ tại kho hàng, tính đầy đủ của các giấy phép, hồ sơ liên quan và trách nhiệm của những người đưa ra quyết định.

Giới chức địa phương cho biết các vụ nổ xảy ra trong quá trình đám cháy bùng phát. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột lửa lớn bốc lên từ khu vực kho hàng.

Vụ nổ tại kho hàng ở Myla hiện được xem xét đồng thời trên hai khía cạnh: hậu quả của vụ việc đối với dân thường và trách nhiệm liên quan đến việc lưu trữ các vật liệu tại cơ sở. Cuộc điều tra của nhà chức trách Ukraine sẽ làm rõ nguyên nhân và các điều kiện dẫn tới vụ cháy, nổ nghiêm trọng này.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.