Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt

Giới chức Nhật Bản lo ngại nhiều người đã mắc kẹt bên trong một trung tâm thương mại sau vụ nổ xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto, khu vực vừa hứng chịu động đất.
Chú thích ảnh
Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, nhiều khả năng có một số người đã bị thương. Đài truyền hình NHK đưa tin rằng khoảng 20 đến 30 nhân viên tại Aeon Mall Kumamoto vẫn chưa được xác định tung tích.

Trước đó, Aeon Mall - đơn vị vận hành trung tâm thương mại cho biết vụ nổ xảy ra sau khi toàn bộ nhân viên và khách mua sắm đã được sơ tán khỏi cơ sở ở thị trấn Kashima do trận động đất độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào 16 giờ 27 phút. Tầng hai của trung tâm thương mại đã bị sập.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cho biết trần và tường tại Aeon Mall Kumamoto đổ sập, để lộ kết cấu khung thép của tòa nhà, trong khi mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp khu trung tâm thương mại.

Một chủ tiệm cắt tóc 44 tuổi ở gần hiện trường cho biết ông nghe thấy tiếng động lớn, giống như xe tải hạng nặng đâm mạnh vào vật gì đó. "Ngay sau vụ nổ, tôi nhìn thấy một cột khói trắng bốc lên", ông kể lại.

3.600 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được điều động tham gia công tác cứu hộ động đất. Một phần đường cao tốc ở tỉnh Kumamoto bị hư hại do trận động đất.

Trung tâm Y tế khu vực phía Bắc Yatsushiro, nằm tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), cho biết tính đến 18 giờ tối 28/7 theo giờ địa phương (16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã có hơn 50 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất độ lớn 7,1.

Từ Tokyo, Thủ tướng Takaichi Sanae chỉ thị các bộ, ngành liên quan khẩn trương nắm bắt tình hình thiệt hại và dốc toàn lực cứu nạn-cứu hộ những người bị ảnh hưởng. Trả lời báo giới tại Văn phòng Thủ tướng, bà Takaichi kêu gọi người dân thận trọng, đồng thời cho rằng tại những khu vực xảy ra rung lắc mạnh có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra dư chấn với mức độ tương đương.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.